Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Chiều 12/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban an ninh, an toàn hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2023; triển khai công tác năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô dự tại điểm cầu Điện Biên.

Trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương và đơn vị, doanh nghiệp hàng không đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch công tác và đạt được nhiều kết quả. Hoạt động vận tải hàng không cơ bản đáp ứng nhu cầu hành khách; an toàn, an ninh hàng không được đảm bảo; chất lượng dịch vụ được nâng cao. Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 ước đạt xấp xỉ 74 triệu khách, tăng 34,5% so với năm 2022; vận chuyển hành khách quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần. Các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với tình huống phức tạp về ANTT; kiểm soát tốt tình hình, loại trừ yếu tố đe dọa khủng bố, phá hoại… Công tác triển khai xác thực sinh trắc học kết hợp xác thực CCCD gắn chíp điện tử khi làm thủ tục cho hành khách đi tàu bay chính thức thí điểm tại tất cả sân bay trong nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh hàng không trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu. Các bộ, ngành, địa phương liên quan phải luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát an ninh, an toàn; duy trì hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực hệ thống giám sát an ninh, an toàn hàng không quốc gia và các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

Năm 2024 đối diện nhiều áp lực và thách thức, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, trong đó có 9 nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch công tác năm. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát theo các lĩnh vực, bộ phận được giao; xác định rõ nguy cơ tiềm ẩn đến an ninh hàng không; thường xuyên luyện tập và đào tạo nâng cao năng lực của các bộ phận liên quan. Áp dụng kết quả Đề án 06, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị trực tiếp khai thác đường hàng không tuyệt đối không vì lợi nhuận mà bỏ qua công tác đảm bảo an ninh hàng không. Các ngành, địa phương rà soát, củng cố, đầu tư công trình đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; kiện toàn, chấn chỉnh để phát huy hơn nữa vai trò, hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố cấp tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong năm 2023 chưa ghi nhận vụ việc phức tạp liên quan đến khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, điều kiện mà các cá nhân, tổ chức phản động, khủng bố có thể lợi dụng để hoạt động chống phá. Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Cảng hàng không Điện Biên thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản lý người, phương tiện, hàng hóa, hành lý ra vào cảng hàng không. Thực hiện các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát đường cất cánh, hạ cánh và công tác kiểm soát, quản lý người, phương tiện, hành lý, hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không, bảo đảm tỷ lệ soi chiếu 100%.

Tin, ảnh: Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/212283/thuc-hien-dong-bo-cac-bien-phap-dam-bao-an-ninh-an-toan-hang-khong