Thực hiện đồng bộ, toàn diện các chính sách, chương trình giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cùng với triển khai đồng bộ, toàn diện các chính sách, chương trình giảm nghèo mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, tạo điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Lương Hòa A và Ban Nhân dân ấp Hòa Lạc A đến thăm gia đình bà Trần Thị Thu Minh.

Phát huy hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 được quan tâm thực hiện kịp thời, nhất là chính sách hỗ trợ vốn, nhà ở giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện tham gia sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, năm 2023, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành chỉ đạo các đoàn thể và bố trí ngân sách thực hiện chương trình, cơ chế, chính sách giảm nghèo cho người dân, trong đó thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài việc hỗ trợ vốn vay tín chấp từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, xã đã hỗ trợ 03 căn nhà cho hộ nghèo (40 triệu đồng/căn) và hỗ trợ 10 hộ nghèo, cận nghèo thực hiện dự án sinh kế phát triển kinh tế, mỗi hộ được hỗ trợ 20,8 triệu đồng để mua bò sinh sản. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, toàn xã còn 13 hộ nghèo, (trong đó có 07 hộ nghèo dân tộc Khmer); 62 hộ cận nghèo.

Gia đình bà Trần Thị Thu Minh là hộ nghèo Khmer ở ấp Hòa Lạc A được thụ hưởng chính sách về nhà ở, vốn sinh kế, từ đó giúp gia đình bà Minh có điều kiện an cư lạc nghiệp, phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo cuối năm 2023.

Bà Minh cho biết: gia cảnh nghèo, không đất sản xuất, hàng ngày phải làm thuê kiếm sống, chồng làm phụ hồ thu nhập 200.000 đồng/ngày, còn bà Minh hàng ngày chăm lo con nhỏ và thỉnh thoảng đi giúp việc nhà, mỗi ngày trên 100.000 đồng. Năm 2023, gia đình bà được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà ở; hỗ trợ vốn vay thêm 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố hơn. Bên cạnh đó, gia đình bà được hỗ trợ vốn mua bò sinh sản với số tiền hơn 20 triệu đồng, thời hạn hoàn vốn trong vòng 03 năm khoảng 07 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn hỗ trợ thực hiện dự án sinh kế của địa phương, giúp gia đình bà có thời gian chăm sóc gia đình và con nhỏ, vừa có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Tôn Văn Tài (giữa), Phó Chủ tịch UBND xã Lương Hòa A tham quan rẫy màu của gia đình bà Lâm Thị Oanh, ấp Đai Tèn.

Những suất quà tết dành cho người nghèo

Ngoài các chính sách, chương trình hỗ trợ vốn, nhà ở, vào dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, xã Lương Hòa A tranh thủ các nguồn lực vận động từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện được vui Xuân đón Tết. Đến nay, xã vận động gần 100 triệu đồng tặng 283 phần quà (tiền mặt) cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Gia đình bà Lâm Thị Oanh, ấp Đai Tèn, xã Lương Hòa A, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đất sản xuất, kinh tế dựa vào nghề làm thuê theo mùa vụ, thu nhập bình quân 200.000 - 250.000 đồng/ngày; được địa phương hỗ trợ phần quà Tết nên gia đình vô cùng phấn khởi. Bà Oanh cho biết, dịp cuối năm làm ăn khó khăn, thu nhập không ổn định, nhận được phần quà Tết nên gia đình rất vui.

Gia đình bà Oanh là một trong những hộ mới thoát nghèo dân tộc Khmer được địa phương tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay 30 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản bước đầu đạt hiệu quả bò đang phát triển tốt.

Cùng với đó, bà thuê 500m2 đất trong vườn dừa để trồng rẫy tăng thêm thu nhập, cải thiện kinh tế. Với diện tích trên, bà trồng đậu đũa, khổ qua và cà tím (cà nâu), mỗi đợt thu hoạch lợi nhuận từ 1,5 - 02 triệu đồng. Hiện cà tím đang vào vụ thu hoạch khoảng 20 - 30kg/ngày, giá bán 6.000 đồng/kg. Tranh thủ những ngày cuối năm, ngoài việc chăm sóc và thu hoạch cà tím, vợ chồng bà còn đi phun xịt thuốc và thu hoạch ớt thuê để kiếm thêm thu nhập trang trải vào dịp Tết.

Theo đồng chí Tôn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Hòa A: mặc dù các hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo ngày càng được bổ sung, hoàn thiện tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nhưng nhìn tổng thể vẫn còn khó khăn, bất cập trong công tác giảm nghèo bền vững khi phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu sinh kế, việc làm, thu nhập thấp, không ổn định,…

Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở xuống cấp, xã xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và vận động các mạnh thường quân để giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, xã nghiên cứu xem xét hỗ trợ 150 triệu đồng giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện tăng gia sản xuất được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: MẪN QUÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-nong-thon-moi/thuc-hien-dong-bo-toan-dien-cac-chinh-sach-chuong-trinh-giam-ngheo-34624.html