Thực hiện hiệu quả nguyên tắc '3 trước', '4 tại chỗ'

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển, Thái Nguyên luôn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp theo nguyên tắc '3 trước', '4 tại chỗ'.

Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên chuẩn bị hóa chất, vật tư y tế để đáp ứng với từng cấp độ diễn biến của dịch COVID-19.

“3 trước” bao gồm: Nhận diện, chủ động phòng, chống trước; phát hiện, hành động, xử lý trước; chuẩn bị phương án, vật tư trước; và “4 tại chỗ” gồm: Lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Để thực hiện hiệu quả các nguyên tắc trên, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

Với tâm thế chủ động, ngay sau khi có thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh tại các cơ sở y tế: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K, các lực lượng đã ngay lập tức rà soát, truy vết, khoanh vùng những người đã từng đến các bệnh viện nói trên trong thời gian từ ngày 20-4 đến nay. Tính đến 10 giờ ngày 16-5, truy vết được 177 trường hợp đã từng đến điều trị, khám bệnh, thăm thân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong khoảng thời gian theo thông báo của Bệnh viện trở về địa phương, đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả cho âm tính. Còn tại ổ dịch ở Bệnh viện K, đến 10 giờ ngày 15-5, đã điều tra được 1.042 trường hợp, 100% đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Đã tổ chức cách ly tập trung 15 trường hợp, 1.027 trường hợp đã được điều tra, xác minh lại để áp dụng hình thức cách ly tại nhà.

Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh có 58 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và 566 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; số chuyên gia, công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về đang cách ly tập trung là 307 người. Trong khi các tỉnh giáp ranh với Thái Nguyên (trừ Bắc Kạn) đều ghi nhận các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, thì Thái Nguyên hiện vẫn đang kiểm soát tốt, giữ được thế chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để có được kết quả đó, trong đợt bùng phát dịch thứ 4 này, ngay khi Việt Nam có ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng tại Hà Nam, toàn bộ hệ thống chống dịch của tỉnh đã được kích hoạt ở mức cao nhất, chủ động ứng phó và chủ động xử lý ngay khi có các tình huống xấu phát sinh. Theo đó, hàng loạt các biện pháp quyết liệt, đặc biệt là áp dụng hiệu quả chiến lược: “Thần tốc, quyết liệt truy vết, thần tốc lấy mẫu, thần tốc xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng, có trọng tâm trọng điểm, khoanh vùng phong tỏa, cách ly y tế hợp lý, điều trị” đã được triển khai hiệu quả. 2.336 tổ công tác tự quản ở các thôn, xóm, bản, tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người” một lần nữa đã phát huy hiệu quả cao trong việc khoanh vùng, truy vết, thực hiện khai báo y tế toàn dân. Việc lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch được đẩy nhanh tiến độ, trong đó các trường hợp F1 được xét nghiệm dứt điểm.

Cùng với đó, để tránh việc tập trung đông người, khó kiểm soát, ngày 8-5, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu học sinh mầm non nghỉ học, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên… sau khi hoàn thành kiểm tra hết học kỳ II dừng đến trường để chuyển sang học tập trực tuyến. Tỉnh cũng nhanh chóng xây dựng phương án bố trí cơ sở cách ly đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư hóa chất sẵn sàng mở rộng cơ sở cách ly theo diễn biến của dịch bệnh. Chủ động đầy đủ vật tư, sinh phẩm để thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thực tế tại các địa phương, chúng tôi nhận thấy cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động chuẩn bị phương án tổng thể để ứng phó với dịch COVID-19. Theo Th.s, bác sĩ Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế T.P Thái Nguyên: Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt nguyên tắc “3 trước” và “4 tại chỗ”. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch chi tiết đáp ứng y tế với từng cấp độ diễn biến của dịch COVID-19 với 5 cấp độ. Riêng cấp độ 5, số lượng đáp ứng tại Trung tâm y tế đảm bảo 60 giường cách ly theo dõi bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19. Trung tâm đã rà soát, xác minh 7.064 trường hợp tiếp xúc gần, trở về từ vùng có dịch, lấy mẫu 4.188 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung 79 trường hợp...

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức ngày 9-5 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh nhấn mạnh: Với những kinh nghiệm dày dặn, những quyết sách cụ thể, ý nghĩa, mang tính thực tiễn cao, phát huy những kết quả thiết thực đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã kích hoạt và vận hành cơ chế phòng chống dịch trước đợt bùng phát dịch thứ 4 này một cách hết sức chủ động và linh hoạt.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm từ bài học của các tỉnh trong công tác chống dịch thời gian qua, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch. Với sự chủ động, tích cực, thực hiện hiệu quả nguyên tắc “3 trước”, “4 tại chỗ”, chúng ta tin rằng Thái Nguyên sẽ thực hiện thành công “mục tiêu kép”, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới.

Hằng Nga

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/thuc-hien-hieu-qua-nguyen-tac-3-truoc%E2%80%9D-%E2%80%9C4-tai-cho-285379-85.html