Thực hiện hiệu quả quy chế công tác dân vận trong các cơ quan T.Ư

Sáng 16-6, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định 290). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáng 16-6, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định 290). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Quyết định 290, 10 năm qua, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản, chương trình hành động; triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khối. Các ban, bộ, ngành và lãnh đạo các cơ quan trung ương tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan nhà nước theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tiếp tục triển khai sâu rộng Quyết định 290 gắn với các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận trong Đảng bộ Khối; đẩy mạnh học tập, quán triệt và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận gắn với hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên…

Phát huy vai trò báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 16-6, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”.

70 tham luận, ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia gửi đến, trình bày tại hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những vấn đề đặt ra đối với vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay; phương hướng, giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới;...

Ra mắt Trang thông tin điện tử Hội Nhà báo Hải Phòng

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), sáng 16-6, Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Hội và hội viên, nhà báo tiêu biểu; ra mắt Trang thông tin điện tử Hội Nhà báo Hải Phòng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, những thành tích nổi bật của Hội Nhà báo Hải Phòng thời gian qua và chia sẻ những kinh nghiệm quý về nghề báo. Dịp này, Hội Nhà báo Hải Phòng ra mắt Trang thông tin điện tử Hội Nhà báo Hải Phòng, với tên miền http://hoinhabaohaiphong.vn; tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo cao tuổi; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” tặng 28 hội viên; khen thưởng các hội viên, nhà báo tiêu biểu.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44881102-thuc-hien-hieu-qua-quy-che-cong-tac-dan-van-trong-cac-co-quan-t-u.html