Thực hiện 'Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng' gắn với xây dựng nông thôn mới

Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) số 6 của ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự) là một trong những điểm sáng về tổ chức thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ NDTQ số 6 có 36 hộ với 126 nhân khẩu. Ban Quản lý cùng các thành viên trong Tổ NDTQ số 6 chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động.

Đại diện tổ chức chính trị - xã hội xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự) kiểm tra, hướng dẫn thành viên Tổ Nhân dân tự quản số 6 diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước

Nổi bật, Tổ NDTQ số 6 đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện các công trình, phần việc như: vệ sinh môi trường; phát quang cây xanh che chắn tầm nhìn dọc theo các tuyến đường; sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn; tham gia công tác khuyến học, khuyến tài... phù hợp với thực tế địa phương. Ông Lê Quang Tánh - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 6 (ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B) cho biết: “Với phương châm vì lợi ích của người dân, thực hiện bằng sức dân, do Nhân dân tự quản, tự chủ, tự quyết và tự nguyện, các hoạt động của mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” của Tổ NDTQ số 6 mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, thông qua “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” đã phát huy tinh thần gắn bó, quan tâm, yêu thương, sẻ chia và mọi người càng đoàn kết hơn nữa”.

Công tác phối hợp xác định, chọn công trình, phần việc ra quân thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” được các thành viên, người dân đồng thuận cao. Trong đó chú trọng phần việc liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Từ tháng 7/2020 đến nay, Tổ NDTQ số 6 tham gia thực hiện hơn 400 ngày công thu gom rác thải; vệ sinh nơi công cộng; chặt mé cây xanh, phát quang bụi rậm; trồng nhiều loại hoa kiểng, cây xanh ven theo các tuyến đường nông thôn với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng; vận động, tự nguyện đóng góp “tài lực, vật lực” hỗ trợ cho gần 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Bên cạnh đó, tại các buổi họp lệ, Tổ NDTQ số 6 báo cáo tình hình hoạt động, biểu dương các gia đình thực hiện tốt “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”. Đồng thời nhắc nhở các gia đình có con em độ tuổi thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phân công hộ gia đình liền kề quan tâm, động viên và thường xuyên báo cáo cho Ban Quản lý Tổ NDTQ số 6 nắm để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, hạn chế thấp nhất dẫn đến các vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thuận B, việc triển khai “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” của Tổ NDTQ số 6 được sự quan tâm của Chi ủy, Ban công tác Mặt trận ấp Phú Lợi B và được người dân đồng thuận cao. Từ đó, tất cả thành viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết “Tương thân tương ái” giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên thông tin cho nhau về kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong sản xuất kinh tế để cùng nhau phát triển, vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo. Thông qua “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng; phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nêu gương tham gia, góp phần triển khai, tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của cấp ủy, chính quyền đến nhanh hơn với Nhân dân, nâng cao, nhận thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/thuc-hien-ngay-dai-doan-ket-vi-cong-dong-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-116488.aspx