Thực hiện nghiêm công tác cách ly theo quy định

Chiều 2/3, tỉnh Ninh Bình đã đón 98 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình).

Trung đoàn 855 bố trí mọi nguồn lực tốt nhất để đón đoàn người trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Trung đoàn 855 bố trí mọi nguồn lực tốt nhất để đón đoàn người trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, đây là đoàn công dân Việt Nam đầu tiên trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại tỉnh Ninh Bình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Trung đoàn 855 phối hợp với các ngành hữu quan bố trí nhân lực, trang thiết bị y tế, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về vật chất để đón đoàn. Toàn bộ 98 người được đưa vào khu cách ly đều trở về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh); đều là các sinh viên, người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận đang sinh sống, lao động, học tập tại Hàn Quốc.

Ngay sau khi các xe khách chở toàn bộ 98 người về khu cách ly tập trung, các xe chở khách đều được phun khử khuẩn; các trường hợp cách ly đều được cán bộ, nhân viên y tế thuộc Trung đoàn 855, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình thăm khám sức khỏe, đo nhiệt độ, huyết áp theo quy định. Trung đoàn 855 đã bố trí 2 dãy nhà độc lập với nhiều phòng riêng biệt để phục vụ những người được cách ly.

Theo kế hoạch, tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị 2 khu cách ly tập trung gồm Trung đoàn 855 và Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với khả năng cách ly hơn 200 người.

* Đại tá Phan Văn Chương, Cục phó Cục Hậu cần, Quân khu 9, người trực tiếp điều hành công tác tiếp nhận, phân luồng hành khách trên các chuyến bay từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Cần Thơ cho biết, ngày 2/3 sân bay Cần Thơ đón 3 chuyến bay từ Hàn Quốc. Trong đó, hai chuyến với tổng 226 hành khách đã hạ cánh, còn 1 chuyến sẽ đáp lúc 21h40 nên chưa có thông tin về số khách. Tất cả hành khách trên 3 chuyến bay này sẽ được đưa về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, thay vì Trường Quân sự thành phố Cần Thơ.

Đại tá Phan Văn Chương thông tin: Quân khu 9 sẽ tạo điều kiện tốt nhất để những người trên các chuyến bay cách ly an toàn, ăn uống, nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe. Toàn bộ chi phí ăn ở của hành khách về cách ly tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được miễn phí theo chế độ của quân đội.

Hiện Trường Quân sự thành phố Cần Thơ tạm ngưng nhận thêm người phải cách ly cho đến khi có thông báo mới. Thay vào đó, hành khách đến từ Hàn Quốc sẽ được chuyển về Trường Quân sự các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long do gần sân bay Cần Thơ, dần mở rộng ra các tỉnh xa hơn trong khu vực. Tất cả các Trường Quân sự tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất cho công tác tiếp nhận người phải cách ly.

Các trường quân sự tiếp nhận người phải cách ly đều được chia làm hai khu riêng biệt. Những người đến từ vùng dịch (Daegu và Gyeongsang) sẽ có chế độ kiểm tra y tế nghiêm ngặt hơn, mỗi ngày được nhân viên y tế kiểm tra từ 2 – 3 lần.

Đoàn người trở về từ Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 855. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

* Ngày 2/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp triển khai công tác tiếp nhận và thực hiện cách ly theo quy định đối với người trở về từ Hàn Quốc.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh, tỉnh vừa tiếp nhận 241 người Việt Nam và thân nhân của họ từ Hàn Quốc trở về. Hiện tại, 241 người này đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long, trong đó có 24 người ở tại thành phố đang có dịch của Hàn Quốc đã được ngành Y tế tỉnh bố trí cách ly riêng biệt để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long bố trí các điều kiện phục vụ tốt cho người cách ly theo quy định, tiến hành các bước cách ly theo đúng quy trình của Bộ Y tế; chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, lực lượng y tế thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe thông thường cho người được cách ly. Ngành cũng chuẩn bị các đội phản ứng nhanh, đội y tế dự phòng thực hiện tiêu độc sát trùng, đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt quá trình cách ly; bố trí các phương án về nhân lực, trang thiết bị... để ứng phó trường hợp người được cách ly có biểu hiện bệnh COVID-19 nhằm hạn chế việc lây lan chéo, bùng phát dịch trong khu vực cách ly.

Song song đó, ngành Y tế đã tiến hành tập huấn, trang bị các kiến thức cơ bản để lực lượng y tế và quân sự phục vụ công tác cách ly tự phòng hộ, hạn chế tình trạng bị nhiễm bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sắp tới, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người được cách ly nắm vững các kỹ năng về tự phòng, chống dịch bệnh, cùng ngành thực hiện tốt, nghiêm túc việc cách ly theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đề nghị, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh cần nhanh chóng kiện toàn, bổ sung thành viên ban chỉ đạo; bổ sung các nhiệm vụ mới để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo các điều kiện về chuyên môn để thực hiện tốt công tác cách ly những trường hợp từ Hàn Quốc trở về. Các ngành chuyên môn, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, nhất là người ở gần khu vực tiếp nhận, cách ly người từ Hàn Quốc trở về, để người dân hiểu đúng, đủ về dịch bệnh, tránh tâm lý hoang mang, nhưng cũng không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý người cách ly theo quy định, không để phát sinh các trường hợp trốn cách ly; trang bị các kiến thức, hướng dẫn quy trình thực hiện cách ly để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người phục vụ công tác cách ly và người cách ly. Cùng với đó, ngành cần kiểm tra và bổ sung kịp thời các trang thiết bị phục vụ công tác cách ly và điều trị, sẵn sàng các phương án ứng phó khi phát hiện trường hợp người có biểu hiện bệnh COVID-19.

Khu cách ly tại Trung đoàn 855 là các dãy nhà khang trang. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

* Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính đến ngày 2/3, tất cả các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động khu cách ly để tiếp nhận, cách ly những người nằm trong diện cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành Y tế.

Theo đó, ngoài các khu cách ly của các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bạc Liêu có hai khu cách ly tập trung, gồm: Khu cách ly ký túc xá sinh viên (thuộc Phường 1, thành phố Bạc Liêu) và khu cách ly Trường Quân sự địa phương (tại thị xã Giá Rai). Hiện ngành Y tế đang phối hợp các ngành chức năng tỉnh, địa phương, sân bay, để sẵn sàng đón và tiếp nhận công dân Bạc Liêu từ nước ngoài, nhất là vùng có dịch, để đưa vào các khu cách ly của tỉnh theo quy định.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, tính đến ngày 1/3, Bạc Liêu có 123 người nhập cảnh từ nước ngoài cư trú chưa qua 14 ngày cách ly, trong đó có 19 người đến từ vùng dịch gồm: 11 người Hàn Quốc và 8 người Việt Nam. Tỉnh đã tổ chức cách ly y tế 2 người, cách ly tại khu cách ly tỉnh 14 người, cách ly tại trung tâm thành phố Bạc Liêu 9 người, cách ly tại cộng đồng 95 người.

Việc cách ly và thực hiện công tác quản lý người nước ngoài vào địa bàn tỉnh được Bạc Liêu thực hiện khá tốt; khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực, thuốc men y tế cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 cơ bản đảm bảo. Ngành Y tế Bạc Liêu đề nghị ngành Giáo dục chỉ đạo chặt chẽ hơn trong công tác vệ sinh trường lớp… nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại.

Theo Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, trên địa bàn tỉnh hiện nay không có khách du lịch quốc tế theo tour, tuyến, đến từ nước đang có dịch.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, địa phương đã chủ động thực hiện công tác phòng dịch đúng theo kịch bản, hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo ông Trung hiện tại tình hình vệ sinh ở một số trường học chưa được tốt, vì vậy ngành Giáo dục phải lập đoàn khảo sát các điều kiện tại các điểm trường để chuẩn bị cho học sinh khi trở lại học.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Giáo dục phối hợp với các địa phương triển khai ngay việc xây dựng thêm hệ thống rửa tay, vệ sinh cho học sinh tại các trường học. Các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu rộng về sự lây lan của dịch bệnh, cách phòng, chống để người dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/thuc-hien-nghiem-cong-tac-cach-ly-theo-quy-dinh-20200302202845251.htm