Thực hiện nghiêm quy định cách ly, tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh, chiều 8/4, bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tính đến ngày 8/4, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã công bố hoàn thành thời gian cách ly đối với 1.734 người tại các khu cách ly tập trung, chiếm hơn 50% số người được cách ly tập trung trong tỉnh.

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại biên giới Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại biên giới Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Số người này đều đã qua 14 ngày cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm với kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, hai bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (từ Campuchia về) đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị khỏi, đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh. Để đảm bảo an toàn cho cá nhân bệnh nhân và cộng đồng, tỉnh đã chuyển cách ly y tế để tiếp tục theo dõi sức khỏe của hai bệnh nhân này.

Hiện, địa bàn tỉnh Tây Ninh có 50 cơ sở cách ly với công suất 7.275 người; đang thực hiện cách ly đối với 1.353 người. Trong đó, 114 người cách ly tại các cơ sở y tế ; 1.283 người cách ly tập trung tại các cơ sở tập trung, 635 trường hợp đã cách ly đủ 14 ngày, chờ kết quả xét nghiệm, sẽ tiếp tục công bố hoàn thành thời gian cách ly trong 2 ngày tới.

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: Để kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, nhằm ngăn chặn có hiệu quả người xâm nhập trái phép từ Campuchia sang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh thành lập 100 tổ, chốt chặn trên tuyên biên giới ngày đêm túc trực 24/24 giờ. Mới đây, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ một người nước ngoài xâm nhập trái phép từ Campuchia sang, đưa về khu cách ly tập trung K71 (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), chờ điều tra để xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền đến tận khu phố, tổ dân cư tự quản về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng đến 5 điểm và 7 khuyến cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

* Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Nam Định đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh tại nút giao thông Cao Bồ trên quốc lộ 10 (xã Yên Hồng, huyện Ý Yên); ngã ba cầu Tân Đệ (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc); trên quốc lộ 21A và 21B (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc).

Kiểm tra thân nhiệt các trường hợp từ nơi khác đi qua địa bàn tỉnh tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở ngã ba cầu Tân Đệ, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài, các chốt này có đầy đủ lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoạt động 24/24 giờ từ ngày 8 - 15/4. Các chốt thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm tra thân nhiệt, việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, các quy định phòng, chống dịch bệnh của các trường hợp ra, vào địa bàn tỉnh Nam Định.

Việc lập chốt kiểm soát dịch bệnh là cần thiết, nhất là trong bối cảnh một số địa phương lân cận với Nam Định đã có người mắc bệnh COVID-19. Hơn nữa, thông qua các chốt kiểm soát này có thể phát hiện kịp thời các trường hợp bệnh nghi ngờ từ nơi khác về địa bàn tỉnh; đồng thời xử lý nghiêm những người cố tình không thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong ngày đầu tiên hoạt động dù tại Nam Định trời mưa khá to song các chốt vẫn triển khai kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh. Mọi người dân đều đồng thuận, nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan chức năng tỉnh Nam Định.

Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, tính đến ngày 8/4, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh có 27 ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Cơ quan chức năng của tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho gần 5.400 trường hợp tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao; trong đó, hơn 4.140 trường hợp đã qua 14 ngày.

*Trước diễn biến phức tạp, khó lường và sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 8/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đã có văn bản tăng cường các biện pháp quản lý nguồn lây dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 9/4, tất cả công dân Bắc Giang không được di chuyển đến các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (trừ lý do công vụ). Trường hợp đặc biệt phải đi đến các địa phương trên, phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, thành phố và khi về phải đi cách ly tập trung 14 ngày, sau đó tiếp tục tự cách lý tại nhà 14 ngày.

Những người từ các tỉnh, thành phố có dịch về Bắc Giang cư trú, tạm trú phải cách ly tại nhà 28 ngày (nếu có hộ khẩu thường trú tại Bắc Giang) hoặc cách ly tập trung 14 ngày (nếu không có hộ khẩu thường trú tại Bắc Giang).

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang sẽ kéo dài thời gian cách ly đối với những người từ Bệnh viện Bạch Mai (khám, chữa bệnh, giao dịch, học tập, lái xe chở người thăm, đón bệnh nhân...) trở về từ 14 ngày lên 28 ngày.

Những người Bắc Giang ở nước ngoài về hoặc người nước ngoài nhập cảnh về Bắc Giang sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày và phải có hồ sơ quản lý riêng từng người...

Tính đến hết ngày 7/4, tỉnh Bắc Giang có 143 người nghi mắc COVID-19 được điều trị, cách ly tại các cơ sở y tế; 77 người đang được cách ly tập trung; 1.149 người đang được cách ly tại nhà...

Trong ngày 8/4, Bắc Giang đã có quyết định cách ly tập trung đối với 6 người trực tiếp đi chợ hoa Quảng Bá và chợ hoa Mê Linh (Hà Nội).

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/thuc-hien-nghiem-quy-dinh-cach-ly-tang-cuong-kiem-soat-phong-chong-dich-covid19-20200408202324200.htm