Thực hiện nghiêm quy định về cách ly, giám sát phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 15/4, tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 (Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) đã tiếp nhận 90 công dân trở về từ nước ngoài để thực hiện cách ly, giám sát phòng, chống dịch COVID-19.

Các công dân tiến hành khai báo y tế. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Đây là đợt thứ 3 tỉnh Hưng Yên tổ chức cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh. Thời gian cách ly tập trung trong 14 ngày, kể từ ngày 15/4/2020.

Ngay trong ngày đầu về cách ly, các lực lượng tiếp nhận đã sát khuẩn, làm thủ tục, khai báo y tế, đo thân nhiệt, giúp các công dân nhanh chóng ổn định nơi ăn ở. Trung đoàn 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh phòng ở, môi trường xung quanh đơn vị; bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị y tế, khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm sinh hoạt, mạng wifi… Trong thời gian cách ly tập trung, các công dân sẽ được phục vụ bảo đảm ăn, ở chu đáo.

Hàng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh cá nhân phòng dịch bệnh. Qua đó, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe, khám phân loại, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện, chuyển tuyến điều trị khi các công dân có biểu hiện sốt, ho, khó thở...

Trước đó, tối 14/4, UBND phường Hải Hòa và UBND phường Hòa Lạc (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp trao đổi thông tin, ra quyết định đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Centre Way đối với 2 thanh niên không chủ động thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14/4, nhận tin báo từ Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến (thành phố Móng Cái) về 2 trường hợp Ngô Văn Chiến (sinh năm 1992, nơi thường trú Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) và Đàm Duy Khánh (sinh năm 1994, thường trú Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) di chuyển từ Thủy Nguyên - Hải Phòng ra thành phố Móng Cái có khai báo y tế và cam kết cách ly tại nhà khi trở về thành phố Móng Cái nhưng chưa có mặt ngay tại nhà ở Hòa Lạc (số 87, đường Lý Tự Trọng, phường Hòa Lạc). UBND phường Hòa Lạc và các lực lượng chức năng đã lập tức xác minh thông tin, gọi điện trao đổi, nhưng 2 công dân này không hợp tác, khai báo không trung thực qua điện thoại rằng vẫn đang ở Hải Phòng.

Sau khi UBND phường Hòa Lạc cung cấp thông tin về 2 người này trên mạng xã hội thì Đàm Duy Khánh đã khai báo đang trú tại số 6, ngõ 220, phường Hải Hòa. Ngay sau đó, UBND phường Hòa Lạc trao đổi thông tin, phối hợp với UBND phường Hải Hòa tới đưa Khánh ra khu cách ly tập trung.

Riêng Ngô Văn Chiến, tới 19 giờ tối 14/4 đã ra trình diện tại Công an phường Hòa Lạc và được đưa đi cách ly. Thông tin ban đầu, từ chiều tới tối 14/4, Chiến đã tiếp xúc với chủ quán bún bò Huế tại khu vực Bến xe khách Móng Cái khi vào ăn bún tại đây lúc 16 giờ cùng ngày. Sau đó, Chiến tiếp tục tới một số địa điểm khác của thành phố Móng Cái và không tiếp xúc với ai tại đây.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo các công dân cần nghiêm túc khai báo, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không vì sự thiếu hiểu biết, thiếu trung thực trong khai báo sẽ ảnh hưởng tới nỗ lực của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh.

Mai Ngoai- Văn Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/thuc-hien-nghiem-quy-dinh-ve-cach-ly-giam-sat-phong-chong-dich-covid19-20200415200458302.htm