Thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu ngay từ những tháng đầu năm

Năm 2023, ngành Công Thương đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 393 - 394 tỉ USD, tăng khoảng 6% so với năm 2022, tuy nhiên theo ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, những khó khăn của kinh tế thế giới cuối năm 2022 dự báo chưa thể khắc phục ngay và sẽ kéo dài sang đầu năm 2023 đang tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Trong bối cảnh trên, để tiếp tục đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong thời gian tới, ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, hiện nay Cục đang tham mưu cho Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với một số điểm mới, đột phá. Đó là xác định quan điểm phát triển xuất nhập khẩu thời gian tới sẽ nhấn mạnh yêu cầu phát triển xuất khẩu bền vững, đảm bảo hài hòa về cơ cấu hàng hóa, cơ cấu thị trường và cán cân thương mại với từng thị trường, khu vực thị trường; hài hòa cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả tăng trưởng xuất nhập khẩu. Trong đó, chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong xác định các mặt hàng có thế mạnh, phát huy lợi thế cạnh tranh, khai thác hiệu quả cơ hội và hạn chế tác động của các thách thức trong thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, theo ông Phan Văn Chinh, ngành Công Thương sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, theo ông Phan Văn Chinh, ngành Công Thương sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Đào Tuấn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/thuc-hien-nhieu-giai-phap-de-thuc-day-xuat-khau-ngay-tu-nhung-thang-dau-nam-102230209180437689.htm