Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong BĐBP có sự chuyển biến tích cực

Ngày 5-1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) trong BĐBP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS trong BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS đã ban hành Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Quy chế DCCS năm 2020. Từ đó, các cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và tổ chức thực hiện Quy chế.

Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên duy trì thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, sinh hoạt chính trị, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 895-KH/ĐU của Đảng ủy BĐBP về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong Quân đội... Các nội dung sinh hoạt được đổi mới, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; phát huy dân chủ, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhờ thực hiện hiệu quả Quy chế DCCS, mọi vấn đề quan trọng của cơ quan, đơn vị đều được tập thể lãnh đạo, chỉ huy bàn bạc, thảo luận dân chủ, thống nhất trước khi thực hiện. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến chính sách như: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đều được cấp ủy các cấp thảo luận dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy định, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng và luôn duy trì thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt, giữ mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, phát huy vai trò tập hợp quần chúng, tổ chức các phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Đại tá Văn Ngọc Quế báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS tiếp thu ý kiến của các đại biểu, kế thừa những nội dung có giá trị để hoàn thiện Quy chế DCCS; tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam về thực hiện Quy chế DCCS.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nâng cao công tác xây dựng, thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở trong BĐBP. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp sinh hoạt, đối thoại, thực hiện hiệu quả Quy chế DCCS ở các cơ quan, đơn vị; phát huy vị trí, vai trò của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, Tổ 3 người… trong thực hiện Quy chế DCCS.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thuc-hien-quy-che-dan-chu-co-so-trong-bdbp-co-su-chuyen-bien-tich-cuc-post436338.html