Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) luôn chủ động quan tâm chất lượng giáo dục các cấp học cũng như tích cực chăm lo đúng mức đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đặc biệt, quận đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ người có công cách mạng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội…

Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) luôn chủ động quan tâm chất lượng giáo dục các cấp học cũng như tích cực chăm lo đúng mức đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đặc biệt, quận đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ người có công cách mạng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội…

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Q. Ngũ Hành Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Q. Ngũ Hành Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng.

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục - Đào tạo Q. Ngũ Hành Sơn tiếp tục nâng cao, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm… qua đó giúp giáo viên nâng cao kỹ năng sư phạm trong công tác giáo dục. Quận đã ký kết hợp tác với Trung tâm đào tạo Quốc tế FPT về việc hợp tác giảng dạy tiếng Anh và tin học tại các trường trên địa bàn quận. Đồng thời, tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm, cụm chuyên môn; tổ chức các hội thảo, tập huấn chuyên đề; các hoạt động giao lưu, các phong trào thi đua học giỏi. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh các cấp tương đối đồng đều; có 4/4 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 8/19 trường đạt chuẩn quốc gia, 12/12 thư viện đạt chuẩn. Đặc biệt, có 100% các trường tiểu học đủ điều kiện cơ sở vật chất thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Ông Nguyễn Hòa - Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn cho biết: "Địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục Q. Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo"; Đề án Bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường THCS trên địa bàn quận. Đồng thời, quận sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm tiếp nhận từ 6 đến 18 tháng tuổi vào các trường mần non công lập từ năm học 2018-2019 đối với 3 trường mầm non Hoàng Anh, Bạch Dương, Hoàng Lan. Cũng như, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đến nay, trên địa bàn quận không có học sinh THCS bỏ học…".

Theo ông Nguyễn Hòa, song song với việc phát triển ngành giáo dục, thời gian qua, Q. Ngũ Hành Sơn đã thực hiện tốt chính sách người có công trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, quận đã chi quà Tết của Chủ tịch nước hơn 3.150 suất với tổng số tiền 721,4 triệu đồng và quà của UBND TP Đà Nẵng 5.333 suất với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách. Đồng thời, quận đã thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho đối tượng người có công; tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở người có công với cách mạng cho tổng số 301 nhà. Ngoài ra, thực hiện chính sách người có công, lãnh đạo quận đã thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách… Quân đã tích cực vận động, cấp phát quà Tết của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp trao tặng cho hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn và các đối tượng Bảo trợ xã hội được 4.142 suất quà với tổng số tiền 2,071 tỷ đồng. Đặc biệt, quận phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận tổ chức thành công chương trình nghệ thuật "Xuân yêu thương 2018", qua đó đã vận động hơn 2,7 tỷ đồng để tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn quận…

"Thời gian đến, Q. Ngũ Hành Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình "Tiếp sức học sinh đến trường", chương trình "Người bạn đồng hành" giải pháp giúp đỡ, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học… Ngoài ra, quận sẽ đôn đốc các địa phương đảm bảo hoàn thành việc xay dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng trước ngày 27-7 và tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, phấn đấu giảm số hộ nghèo còn lại theo kế hoạch năm 2018 của thành phố và quận…", ông Nguyễn Hòa khẳng định.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_191938_thuc-hien-tot-cong-tac-an-sinh-xa-hoi.aspx