Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

ĐTO - Sáng ngày 1/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với 70 điểm cầu cả nước về sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương; Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác ĐBQH. Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp có các đồng chí: Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Trưởng BTC Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTC các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các các ngành tổ chức, nội vụ và ĐBQH từ Trung ương đến cơ sở đã phối hợp khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ CB,CC,VC. Nổi bật là công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Cả nước đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương; 6 tổng cục và 2 bộ tư lệnh cấp tổng cục; 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng; 5.180 tổ, đội và 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập...

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác phối hợp thời gian qua. Đồng thời nêu rõ một số tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tổ chức Đại hội Đại biểu các cấp của một số địa phương còn chậm tiến độ; quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ còn nhiều bất cập; việc bố trí nhân sự, quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số còn thấp; vướng mắc đối với việc quy hoạch cán bộ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các ngành tổ chức, nội vụ và ĐBQH các cấp tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong thực hiện công tác cán bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, tránh không để sót người có đức, có tài. Đồng thời tập trung xử lý nghiêm, triệt để các đơn thư, khiếu nại, tránh gây bức xúc trong dư luận; đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung xây dựng Đảng, chống suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh...

P.L

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/thuc-hien-tot-cong-tac-xay-dung-dang-xay-dung-he-thong-chinh-tri-91906.aspx