Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biển, đảo

Chiều 28-9, tại Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa, Cụm thi đua số 5 BĐBP đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Oanh

Đánh giá phong trào TĐQT năm 2018, hội nghị khẳng định, năm 2018, phong trào TĐQT đã được các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 BĐBP (gồm BĐBP các tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và Hải đoàn 18 BĐBP) triển khai thực hiện đồng bộ, có chiều sâu, đạt kết quả tích cực.

Các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân, động viên ngư dân đoàn kết, yên tâm bám biển làm ăn và sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; quản lý chặt chẽ phương tiện ra vào làm ăn trên biển, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm.

Việc thực hiện chương trình liên tịch với các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là phối hợp phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển, xây dựng các mô hình tổ tàu thuyền an toàn, tổ đội đoàn kết, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới biên giới vững mạnh, phát triển, làm sáng đẹp hơn hình ảnh người lính Biên phòng trong lòng nhân dân.

BĐBP Khánh Hòa bàn giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 cho BĐBP Phú Yên trước sự chứng kiến của Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Phương Oanh

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam biểu dương các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền vùng biển, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đồng thời nhấn mạnh, địa bàn các đơn vị BĐBP trong Cụm thi đua số 5 nằm trên vùng biển trọng điểm của cả nước, đây là khu vực có số lượng lớn tàu đánh bắt xa bờ, do đó cần làm tốt công tác quản lý tàu thuyền, quản lý người, phương tiện ra vào làm ăn trên biển. Cùng với đó, chủ động tham mưu cho địa phương giải quyết, xử lý các phương tiện vi phạm ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng giám sát, quản lý tàu cá để tiến tới xóa thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP cũng lưu ý, các đơn vị cần tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý, hạn chế đi đến chấm dứt tình trạng vi phạm kỷ luật, xây dựng phong trào thi đua sôi nổi, làm động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã thống nhất đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua năm 2018 cho 4 đơn vị: BĐBP Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Hải đoàn 18.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuc-hien-tot-nhiem-vu-quan-ly-bao-ve-an-ninh-trat-tu-chu-quyen-bien-dao/