Thực hiện tốt phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' (TDBVANTQ). UBND thị trấn, Công an, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp, thực hiện các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, quản lý; xây dựng lực lượng nòng cốt, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an thị trấn ký kết liên tịch với các ngành liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm

Thị trấn Mỹ An có hơn 24.000 nhân khẩu, tốc độ phát triển đô thị nhanh, Trung ương, tỉnh, huyện đã triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội như công trình cầu vượt Mỹ An, Quốc lộ N2, tỉnh lộ ĐT 845, ĐT 846, nhiều tuyến đường chính được mở rộng. Các công ty, doanh nghiệp được thành lập, tạo điều kiện cho người dân có việc làm. Hiện nay có hơn 4.000 lao động của huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Tam Nông và 1 số huyện của tỉnh Tiền Giang, Long An đến thị trấn Mỹ An làm việc. Để phòng ngừa, ngăn chặn những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), cấp ủy, UBND thị trấn cùng với lực lượng Công an đã triển khai, thực hiện công tác vận động tuyên truyền người dân tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào TDBVANTQ, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Từ đầu năm 2019 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức tuyên truyền 30 cuộc với hơn 1.000 lượt người dân tham dự, chủ yếu là tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm, phòng cháy, chữa cháy... Qua đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 20 nguồn tin, qua sàng lọc có 15 nguồn tin có giá trị làm căn cứ giúp Công an triệt xóa 4 tụ điểm TNXH, giải quyết 9 vụ, các vụ việc khác chuyển cho các đơn vị có thẩm quyền tiếp tục xử lý. Đồng thời, Công an thị trấn Mỹ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan phối hợp bắt 11 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với 23 đối tượng thu giữ tang vật nghi là ma túy, tiền, xe mô tô, điện thoại di động, dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng hơi...

Qua vận động tuyên truyền, người dân tham gia vào mô hình Câu lạc bộ “Xe mô tô khách phòng, chống tội phạm”, các thành viên tham gia câu lạc bộ chủ động nắm nguồn tin, theo dõi các đối tượng khả nghi và chủ động thông tin cho lực lượng Công an. Từ đầu năm 2019 đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ đã cung cấp 4 nguồn tin có giá trị cho công an triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền với 8 đối tượng tham gia, bắt 2 đối tượng có lệnh bắt khẩn cấp về tội trộm, cắp tài sản. Mô hình “Gắn, treo biển số điện thoại Công an thị trấn” được thực hiện tại các tuyến đường chính, đường liên xã, tuyến đường ngoài trung tâm các khóm. Khi xảy ra các vụ việc, người dân đã gọi cung cấp, tố giác gần 90 tin nhắn, trong đó có 70 tin nhắn có giá trị, hỗ trợ Công an bắt kịp thời các đối tượng trộm tài sản, ma túy, TNXH... Phát huy vai trò của tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT tại địa bàn, Ban Bảo vệ dân phố đã phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, TNXH. Ban Bảo vệ dân phố tham gia tuần tra, kiểm soát 80 lượt, gần 400 lượt đồng chí tham gia giải tán 3 vụ đánh bạc nhỏ, giải tán 65 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự, cho viết cam kết không tái phạm, thu giữ các hung khí tự chế...

Tiếp tục củng cố, duy trì, phát triển phong trào TDBVANTQ, Công an thị trấn Mỹ An tham mưu thực hiện các giải pháp hiệu quả trong công tác vận động, tuyên truyền người dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt xóa các vụ việc, xử lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mô hình Giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tham gia TNXH... Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị làm tốt phong trào TDBVANTQ, phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban, Tổ bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học... góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.

C.PHƯƠNG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/thuc-hien-tot-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc--86792.aspx