Thực hư 5 quốc gia 'rửa dầu' Nga để bán cho phương Tây?

Theo một báo cáo được công bố hôm 18/4 của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), 5 quốc gia được cho đã tinh chế dầu nhập từ Nga thành các sản phẩm mà họ đang bán cho các nước đã trừng phạt Moscow.

Tàu chở dầu tại Cảng Merchants, Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Forbes

Tàu chở dầu tại Cảng Merchants, Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Forbes

Forbes đưa tin, CREA đã xác định Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore là "các quốc gia tẩy rửa", đã tăng nhập khẩu dầu của Nga kể từ sau khi chiến sự Ukraine nổ ra.

5 nước này được cho cũng tăng xuất khẩu các sản phẩm tinh chế sang "các quốc gia áp dụng giá trần" đối với dầu mỏ Nga để trừng phạt Moscow, bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Canada và Mỹ.

Isaac Levi, chuyên gia phân tích năng lượng và đồng tác giả của báo cáo cho biết: "EU, G-7 và Australia... tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga dưới dạng sản phẩm dầu tinh chế từ các nước thứ 3, cho phép vận chuyển trên tàu và bảo hiểm của họ".

Theo CREA, dầu của Nga tìm đường vào các quốc gia áp giá trần dưới dạng dầu diesel, nhiên liệu máy bay và gas. Và hầu hết các sản phẩm được "rửa" đã và đang được vận chuyển trên các con tàu châu Âu.

Cụ thể hơn theo báo cáo, ngay trong 1 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, 5 quốc gia "rửa dầu" nói trên đã tăng nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển lên 140% so với năm trước. Các nước này đang hấp thụ 70% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga.

Trong khi đó, 5 nước này đã tăng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ lên 26% sang các quốc gia liên minh có giới hạn giá. Xuất khẩu của họ sang các nước không có giá trần chỉ tăng 2%, cho thấy phần lớn dầu của Nga được đưa đến các nước có giá trần.

EU là nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm tinh chế "có nguồn gốc từ Nga", đã chi 19,3 tỷ USD trong 12 tháng kể từ sau chiến sự nổ ra. Tiếp theo là Australia - 8,74 tỷ USD, Mỹ - 7,21 tỷ USD, Vương quốc Anh - 5,46 tỷ USD, Nhật Bản - 5,24 tỷ USD.

Các nhà phân tích của CREA nhận định, hoạt động "rửa dầu" đang làm suy yếu đòn giá trần của phương Tây đối với dầu Nga. "Việc tăng nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ các nhà nhập khẩu dầu thô chính của Nga làm suy yếu các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Nga" - Lauri Myllyvirta, nhà phân tích chính và đồng tác giả của báo cáo, nói.

Báo cáo cũng bình luận: "Đây hiện là một cách hợp pháp để xuất khẩu các sản phẩm dầu sang các quốc gia đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, do nguồn gốc sản phẩm đã bị thay đổi".

CREA là một viện nghiên cứu độc lập được đăng ký tại Phần Lan, với đội ngũ nhân viên ở khắp châu Âu và Châu Á. Tổ chức này từng công bố những số liệu cho thấy sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt của Nga, hay sự sụt giảm bất ngờ về lượng khí thải carbon ở châu Âu khi châu lục này tập thích ứng với nguồn cung nhiên liệu giảm của Nga.

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thuc-hu-5-quoc-gia-rua-dau-nga-de-ban-cho-phuong-tay.html