Thực hư 500 hộ dân ở Cần Thơ chưa có điện sử dụng

Trong 500 hộ này có 316 hộ câu điện vượt sông, 181 hộ xài điện câu đuôi, 14 hộ 40 năm không biết tới ánh sáng đèn điện.

500 hộ sử dụng điện câu đuôi, câu điện vượt sông

Ngày 11/5, ông Từ Nguyễn Duy Tân, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thông tin cụ thể về việc 500 hộ dân ở huyện này không có điện sử dụng trong một thời gian dài khiến dư luận bất ngờ những ngày qua.

Còn khoảng 500 hộ dân ở Cờ Đỏ câu điện vượt sông, vượt kênh, xài điện câu đuôi

Còn khoảng 500 hộ dân ở Cờ Đỏ câu điện vượt sông, vượt kênh, xài điện câu đuôi

Theo ông Tân, huyện Cờ Đỏ có 30.905 hộ dân, trong đó có 30.886 hộ có điện sử dụng.

Ngoài những trường hợp được mắc điện lưới Quốc gia, hiện vẫn còn hàng trăm trường hợp phải câu điện vượt sông, vượt kênh và xài điện câu đuôi. Cụ thể, có 316 hộ câu điện vượt sông, 181 hộ sử dụng điện câu đuôi.

“Hơn 500 hộ này là ở trong khu vực chưa được hạ thế điện, còn câu điện vượt sông, xài điện câu đuôi nên không đảm bảo an toàn.

Huyện đã đề nghị điện lực nâng cấp cải tạo để đầu tư lưới điện phục vụ người dân”, ông Tân cho hay.

Dù vậy, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ vẫn có 14 hộ dân sống dọc theo kênh Năm Châu, ấp An Thạnh (xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) chưa biết đến ánh sáng đèn điện trong nhà mình suốt hàng chục năm qua.

14 hộ dân ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ chưa có điện sử dụng

Ông Tân cho biết, có 19 hộ dân sống dọc theo tuyến kênh này nhưng có 3 hộ chỉ cất nhà để canh giữ ruộng, chiều tối lại về nhà khác. Có 2 trường hợp sử dụng điện câu đuôi, 14 hộ còn lại chưa có điện sử dụng.

40 năm chưa biết “mùi” điện

Đối với 14 họ dân này, nhu cầu sử dụng điện tưởng chừng cơ bản ấy lại quá xa vời.

Bà Lê Thị Lời (75 tuổi) cho biết, từ khi về nơi đây sinh sống, 40 năm qua, bà chưa từng biết đến ánh sáng đèn điện trong ngôi nhà mình.

Bà Lê Thị Lời 40 năm chưa biết "mùi" điện

“Thấy người ta cắm nồi cơm điện, bật quạt gió khi trời nóng, mở cửa tủ lạnh lấy đồ ăn mà mình thèm.

Lúc trước nhà tôi và xóm này còn xài bình sạc, giờ người ta hết sạc bình rồi thì chuyển qua dùng đèn dầu. Cuộc sống không có điện, bất tiện vô cùng, đêm hôm không dám đi đâu”, bà Lời nói.

Nhu cầu sử dụng đồ điện gia dụng gần như bị triệt tiêu đối với 14 hộ dân này

Cũng giống như hoàn cảnh của bà Lời, anh Đào Quốc Phú (34 tuổi) cho biết từ lúc anh sinh ra đến nay chưa từng biết sử dụng điện.

“Hồi nhỏ nhà tôi xài đèn dầu, đến khi có bình ắc quy thì xài bình ắc quy. Mà xài bình chỉ đủ nhu cầu thắp sáng bóng đèn nhỏ, công suất thấp. Mấy đồ điện gia dụng không thể nào xài. Một cái bình xài được cỡ 2 năm phải mua bình mới”, anh Phú nói.

Anh Đào Quốc Phú sạc điện thoại từ bình ắc quy thông qua bộ chuyển đổi nguồn điện

Đối với 14 hộ dân sống dọc kênh Năm Châu, điện lưới là điều họ mong chờ suốt hàng chục năm qua.

Ở thời điểm hiện tại, để có một nguồn điện đủ để thắp sáng vài bóng đèn không phải quá khó, nhưng muốn sử dụng đồ điện gia dụng thì chỉ điện lưới Quốc gia mới có thể đáp ứng.

Đó là chưa nói đến nhu cầu cao hơn như giải trí, tiếp cận thông tin từ các phương tiện truyền thông đều có liên quan đến điện.

Không chịu cảnh khó khăn, thiếu thốn khi không có điện, ông Cao Văn Đúng (38 tuổi) chấp nhận câu điện vượt kênh Năm Châu để gia đình sử dụng, dù không đảm bảo an toàn.

Nguồn điện từ bình ắc quy chỉ có thể phục vụ cho một số thiết bị công suất thấp, không thể sử dụng cho các đồ điện gia dụng

“Tôi và một số hộ dân ở đây chấp nhận câu điện vượt qua kênh, điện câu đuôi vì không còn cách nào khác”, ông Đúng cho hay.

Theo UBND huyện Cờ Đỏ, tuyến kênh Năm Châu đi qua địa bàn 3 ấp: Thạnh Hưng, An Lợi và An Thạnh của xã Thạnh Phú. 2 ấp Thạnh Hưng và An Lợi đã có điện lưới hạ thế phục vụ người dân. Còn ấp An Thạnh thì vẫn chưa.

Do trước đây tuyến kênh đi qua ấp An Thạnh chưa có đường giao thông, người dân đi lại chủ yếu bằng đường sông, hoặc đi bộ theo các lối mòn gây khó khăn trong việc đầu tư hạ tầng phục vụ người dân như điện, nước.

Giải thích thêm và các trường hợp 14 hộ dân ở khu vực này không có điện sử dụng, ông Từ Nguyễn Duy Tân, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cờ Đỏ cho biết, ngành điện có quy định, trong bán kính từ 800 - 1.000m có từ 25 -30 hộ dân thì mới đủ điều kiện đầu tư điện lưới hạ thế.

Trong trường hợp này là 14 hộ dân sống rải rác trên 2,8km nên không đủ chuẩn đóng điện.

Nguyên Việt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thuc-hu-500-ho-o-vung-sau-can-tho-chua-co-dien-su-dung-d590518.html