Thực hư chuyện Bình Dương dọa bỏ Cúp quốc gia 2018

Không tìm được tiếng nói chung với đơn vị điều hành giải VPF, CLB Bình Dương có động thái để phản đối điều mà họ cho là bất hợp lý của lịch thi đấu.

Tất nhiên là không có chuyện bỏ giải như tin đồn, CLB Bình Dương và công ty VPF đang cố gắng tìm hướng giải quyết để bố trí lịch thi đấu lượt về Cúp quốc gia 2018 sao cho cả hai đội bóng đều không bị thiệt thòi.

Ông Lê Hồng Cường - Tổng giám đốc CLB Bóng đá Bình Dương - khẳng định: “Chúng tôi không đồng ý với sự sắp xếp của ban tổ chức và đã gửi công văn phản hồi chứ không phải Bình Dương tuyên bố bỏ giải”.

Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc CLB bóng đá Bình Dương. Ảnh: Lê Minh.

Lý do của sự thay đổi này là bởi thành tích lọt vào bán kết của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Thầy trò ông Park Hang-seo thi đấu đến ngày cuối cùng của giải, thất bại trong trận tranh HCĐ trước Olympic UAE.

Đáng chú ý là có đến 7 thành viên CLB Hà Nội trong đội hình Olympic Việt Nam dự ASIAD, chưa kể trung vệ Nguyễn Thành Chung phải chia tay phút chót vì chấn thương. Còn Hùng Dũng thì “đứt gánh” giữa đường.

VPF có ba đề xuất điều chỉnh cặp đấu Bình Dương với Hà Nội trên sân Gò Đậu. Đầu tiên là dời từ ngày 5/9 xuống ngày 27/9, sau đó là ngày 3/10, tiếp theo là ngày 23/9. Cuối cùng, lịch đang được đặt vào ngày 3/10.

Phương án dời ngày thi đấu có thể hợp lý cho CLB Hà Nội nhưng chưa thỏa lòng cho CLB Bình Dương. HLV Trần Minh Chiến cho biết đang đau đầu, chưa biết phải tính điểm rơi phong độ và tập luyện như thế nào.

Bình Dương (áo xanh) có rất nhiều phần trăm trụ hạng so với các đội xếp phía dưới. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Bình Dương đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Người đứng đầu đội bóng cho biết: “Chúng tôi chưa chắc chắn trụ hạng. Bình Dương cần có 30 điểm để đảm bảo mục tiêu của mùa giải”.

Ông Cường cho biết mong muốn của Bình Dương là dời lịch vào ngày 12 hoặc 13/9 vì trong thời gian này, CLB có hai trận đấu sân nhà và một trận làm khách trước Sài Gòn FC. Nhưng làm vậy thì VPF phải chỉnh lại lịch từ vòng 22 V.League, ảnh hưởng rất nhiều kế hoạch khác.

Trong một thông báo phát đi từ phòng truyền thông của VPF, đơn vị này mong muốn “có sự chia sẻ, thông cảm và hợp tác của các CLB, giới truyền thông và NHM để đảm bảo tốt nhất chất lượng chuyên môn, hài hòa trách nhiệm và quyền lợi của các CLB với các đội tuyển quốc gia”.

HLV Trần Minh Chiến đang tính toán phương án tốt nhất cho các cầu thủ khi V.League chỉ còn 6 vòng đấu nữa. Ảnh: Lê Minh.

Khó khăn của CLB Bình Dương khi đó chính là việc phải di chuyển quá nhiều từ các trận sân khách như ở Hà Nội (23/9), Nam Định (30/9) và trở về Bình Dương (3/10) để đá trận bán kết với mật độ 3 ngày/trận.

Tuy nhiên, khúc mắc có thể được tháo gỡ nếu như đội bóng đất Thủ sớm giành được 30 điểm và có khoảng cách an toàn với đội xếp thứ 13 là Nam Định (18 điểm) khi V.League chỉ còn có 6 vòng đấu nữa là kết thúc.

CLB Nam Định đang giữ suất đá play-off trụ hạng, còn CLB Cần Thơ “đội sổ” với 1 điểm ít hơn. Những đội phải lo lắng là Sài Gòn FC, CLB TP.HCM hay Đà Nẵng chứ có lẽ không đến lượt thầy trò ông Trần Minh Chiến.

Ở cặp bán kết còn lại, Thanh Hóa kết liễu ĐKVĐ SLNA với chiến thắng 4-0 ở trận lượt về. Trận đấu diễn ra như lịch thi đấu ban đầu là ngày hôm qua 5/9 với kết quả chung cuộc là 6-3 sau hai lượt.

CLB Bình Dương đang cách đội đá play-off trụ hạng 8 điểm.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuc-hu-chuyen-binh-duong-doa-bo-cup-quoc-gia-2018-post874851.html