Thực hư clip nghệ sĩ Xuân Hinh mặc trang phục biểu diễn phản cảm tại nơi chùa chiền

Liên quan đến đoạn clip gây tranh cãi ghi lại hình ảnh 'vua hài đất Bắc' Xuân Hinh mặc trang phục giả gái có phần hớ hênh biểu diễn uốn éo tại khung cảnh tôn nghiêm chốn chùa chiền, người trong cuộc đã lên tiếng nói rõ thực hư.

Trên mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip gây xôn xao dư luận, trong đó nghệ sĩ Xuân Hinh xuất hiện trên một chiếc bục sân khấu, mặc một bộ váy diêm dúa màu vàng có thiết kế cúp ngực, ngắn trên đầu gối, uốn éo biểu diễn với nhiều động tác khiến người xem "nóng" mắt. Đáng nói, phía sau phông nền nơi anh biểu diễn in dòng chữ có nội dung "lễ khánh thành chùa Sùng Minh". Đây không phải lần đầu tiên Xuân Hinh hóa trang giả gái trong các tiết mục hài nhưng nhiều người cho rằng, màn uốn éo giả gái trên của anh được cho là không phù hợp với khung cảnh linh thiêng chốn chùa chiền, nếu không muốn nói là phản cảm.

Ngay khi đoạn clip trên xuất hiện đã được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự không hài lòng về màn biểu diễn trên của Xuân Hinh. Liên quan đến việc này, theo tìm hiểu được biết clip trên được quay trong khuôn viên chùa Sùng Minh (thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), tại sự kiện lễ cắt băng khánh thành ngôi Tổ đường của chùa diễn ra vào ngày 30-10 vừa qua. Trước đó, việc mời các nghệ sĩ nổi tiếng, đoàn hát về biểu diễn tại sự kiện này cũng đã được phía ban tổ chức thông báo với chính quyền địa phương. Trong chương trình này có nhiều tiết mục biểu diễn chứ không chỉ có màn trình diễn của Xuân Hinh. Tuy nhiên màn giả gái uốn éo của nam nghệ sĩ không nằm trong sự tính toán của phía ban tổ chức.

Trước phản ứng trái chiều của dư luận, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng đã lên tiếng giải thích. Cụ thể, nam nghệ sĩ xác nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip trên và đây là những hình ảnh trong buổi biểu diễn tại chùa Sùng Minh, Hải Dương. Song Xuân Hinh phân trần khu vực mà anh biểu diễn nằm ở phía ngoài chùa, nội dung tiết mục cũng đã được phía đơn vị tổ chức thông qua và chấp thuận.

Nói thêm về tiết mục gây tranh cãi kể trên, Xuân Hinh cho biết, đó là màn trình diễn nằm trong tiểu phẩm có tên gọi "Thất biến" mà nhân vật chính là anh sẽ có 7 lần biến hóa trước khán giả để thể hiện nhiều hình tượng khác nhau như: Chí Phèo, Thị Nở, giả gái, hát chầu văn...Ở mỗi lần biến hóa vào vai, anh sẽ thay đổi trang phục quần áo cho phù hợp. Cùng với đó, Xuân Hinh cho biết khu vực mà anh biểu diễn tiểu phẩm này là sân khấu ở ngoài trời và trước đó, nội dung tiết mục cũng được ban tổ chức biết, anh cũng hoàn toàn diễn theo yêu cầu từ phía đơn vị mời mình và các bậc cao niên trong làng, chủ yếu để mua vui cho khán giả. Nam nghệ sĩ khẳng định, đoạn clip trên bị cắt cúp khiến mọi người có thể hiểu lầm về anh.

Liên quan đến ồn ào này, phía Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết cũng đang tìm hiểu sự việc và sẽ có sự nhắc nhở đối với người đứng đầu chùa Sùng Minh để nhà chùa có sự cẩn trọng hơn khi đưa các tiết mục vào biểu diễn tại chùa.

An Vy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thuc-hu-clip-nghe-si-xuan-hinh-mac-trang-phuc-bieu-dien-phan-cam-tai-noi-chua-chien-post521741.antd