Thực hư thông tin Khả Như là 'đại ca thích dạy dỗ đàn em'

Trong chương trình Spotlight, diễn viên Khả Như đã có những trả lời rất thẳng thắn về cuộc sống, cũng như tin đồn thất thiệt về mình.

Khả Như được biết đến với vai trò diễn viên, diễn viên hài, biên kịch, đạo diễn, MC, người lồng tiếng...Ở mỗi lĩnh vực, cô đều gặt hái được một số thành công đáng ngưỡng mộ. Cô từng nhận được Giải Mai Vàng cho Nữ diễn viên sân khấu, Giải Mai Vàng cho Nghệ sĩ của năm, giải quán quân Cùng nhau tỏa sáng năm 2014, giải Quán quân của Cười xuyên Việt 2016 với nhóm hài Buffalo, …Mới đây nhất, Khả Như xuất hiện vai chính trong bộ phim điện ảnh Nắng, đóng cùng Kiều Minh Tuấn và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Diễn viên Khả Như

Diễn viên Khả Như

Tôi hiền lắm không chơi với ai

+ Định hướng năm 2020 của chị là gì?

- Năm qua, tôi đã "cày" rất nhiều rồi, nhưng vẫn muốn năm nay sáng tạo, làm nhiều, năng động, có nhiều sản phẩm hơn nữa.

Tôi muốn chứng minh rằng, dù trên 30 nhưng chỉ cần năng động, sáng tạo là có thể có kinh tế vững chắc, không phải dựa dẫm vào ai hết.

+ Tin đồn gần nhất chị nghe được về mình là gì?

- Tin đồn gần nhất tôi nghe là người ta nói đại ca, đàn chị, thích đứng đầu, chỉ dạy đàn em. Tin đồn này là sai vì tôi hiền lắm, tôi chỉ ở nhà chứ chẳng chơi với ai hết.

Khả Như được nhiều khán giả yêu mến

+ Chị định sẽ thế nào trong 10 năm nữa?

- 10 năm nữa, tôi mong mình vẫn nổi tiếng và fan của mình cũng lớn dần lên, bớt coi tôi là trẻ con đi. Tôi mong các fan bớt tặng đồ chơi cho tôi. Nhà tôi toàn đồ chơi, nếu cứ chơi mấy cái đó thì mãi tôi không trưởng thành được. Fan làm tôi nhiều khi như bị liệt, cảm giác không trưởng thành được.

+ Cảm giác của chị trước khi phim Nắng 3 ra rạp như thế nào?

- Tôi rất lo lắng, cảm giác mất ăn mất ngủ luôn vì đây là lần đầu tiên tôi đóng vai chính trong phim, trước giờ chỉ đóng vai phụ thôi. Tôi phải có trách nhiệm với bộ phim nhiều hơn trước.

Sau khi phim ra rạp, tôi rất vui vì khán giả đã yêu thương bộ phim. Tôi vẫn đeo khẩu trang, bịt mặt kín mít để ra rạp ngồi xem phản ứng của khán giả thế nào và thấy rất hạnh phúc. Nhìn thấy chính tôi khóc trong phim tôi cũng khóc theo vì thấy thương bản thân mình.

Khả Như nhí nhố với các bạn diễn phía sau hậu trường phim "Nắng"

+ Cơ duyên nào khiến chị được đóng vai chính trong phim điện ảnh này?

- Tới bây giờ tôi cũng không biết vì sao lại được chọn đóng vai chính trong phim điện ảnh nữa. Mọi người cũng hỏi tôi nhưng chẳng biết phải trả lời tại sao.

Trong kịch bản ban đầu, tôi không phải là vai chính. Nhưng khi mọi người trong ekip ngồi với nhau để xây dựng kịch bản tiếp thì nhân vật của tôi lại dần thành vai chính.

Vì thế, cảm xúc của tôi khi nhận vai không có gì quá bất ngờ. Thậm chí, đến khi quay xong tôi mới biết mình là vai chính. Nhưng đúng là vì cơ duyên, thời cơ nên đến phim này tôi mới được đóng vai chính. Trước đó, tôi không được đóng vai chính vì nhiều lý do. Có thể do phim không hợp với mình, đạo diễn không thấy được khả năng của tôi hoặc tôi không show ra được khả năng cho người ta biết. Đó cũng là cái dở của tôi.

Trong quá trình quay phim, tôi rất thân thiết với anh Kiều Minh Tuấn. Anh ấy coi tôi như một đứa em. Chúng tôi rất thương nhau nên khi diễn, cảm xúc được trọn vẹn. Để quay được phim này, tôi phải tập trước dẫn nhiều và đến khi quay cũng phải quay lại nhiều lần, nó khó hơn phim truyền hình, sitcom.

"Nhiều khi khán giả đi xem phim về thấy tôi đóng ít quá họ cũng thương tôi lắm. Nghe những điều đó, tôi tự thấy phải cố gắng nhiều hơn để có thêm đất diễn, được vào vai chính"

Khán giả đi xem phim về thấy tôi đóng ít quá họ cũng thương tôi

+ Khi nhận một kịch bản phim, chị sẽ ưu tiên điều gì để nhận lời?

- Đầu tiên, tôi phải xem ekip như thế nào, đạo diễn ra sao. Sau đó, tôi phải xem kịch bản có hay không, bạn diễn của tôi là ai. Tôi muốn có cốt truyện thật hay và vai diễn của tôi thực sự tốt. Nếu chọn đóng nhân vật ngoài lề thì tội nghiệp cho tôi và tài năng của chính tôi.

Nhiều khi khán giả đi xem phim về thấy tôi đóng ít quá họ cũng thương tôi lắm. Nghe những điều đó, tôi tự thấy phải cố gắng nhiều hơn để có thêm đất diễn, được vào vai chính.

+ Khi đến với nghề, chị có gặp nhiều khó khăn?

- Đến bây giờ tôi mới nổi tiếng trong khi các bạn trẻ mới 20 tuổi đã nổi tiếng, thì đủ biết tôi khó khăn thế nào rồi. Tôi đến với nghề rất muộn, nên tới giờ mới đạt được thành công. Nhưng tôi thấy ổn, hài lòng về bản thân mình vì những gì tôi đạt được đều nhờ công sức, sự cố gắng của chính tôi.

+ Sau nhiều theo năm theo nghề, chị có định thay đổi bản thân mình?

- Nếu thay đổi thì tôi thay đổi trên sản phẩm, vai diễn thôi chứ không thay đổi bản thân. Người ta đến với tôi vì con người thật của tôi nên tôi vẫn là chính mình.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuc-hu-thong-tin-kha-nhu-la-dai-ca-thich-day-do-dan-em-20200307223631437.htm