Thực hư thông tin kỹ sư Australia tìm thấy MH370

Kỹ sư người Australia Peter McMahon vừa tuyên bố ông đã xác định được vị trí của các mảnh vỡ chiếc máy bay số hiệu MH370, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích hồi tháng 3/2016.

Thông tin trên báo VOV, theo kỹ sư 64 tuổi - người đã có 25 năm ghi chép các điều tra liên quan đến thảm họa, bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ Google và NASA, ông đã xác định được các mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 nằm cách đảo Round 10 dặm, gần quốc đảo Mauritius.

Theo ông McMahon, các cuộc tìm kiếm trước đây đã không khám phá ra vùng lãnh thổ này. Trước đây, một số mảnh của chiếc máy bay đã được tìm thấy không xa đảo Rodrigues.

Kỹ sư người Australia nói ông đã gửi kết quả điều tra của mình tới Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB). Ông quả quyết rằng, ATSB không loại trừ khả năng phát hiện của ông có thể là các mảnh vỡ của máy bay nhưng đại diện chính phủ Mỹ lại yêu cầu các nhà điều tra Australia tiếp tục rà soát trong khu vực tìm kiếm của họ ở Ấn Độ Dương.

"Bốn người Mỹ được cử tới Australia để theo dõi kết quả tìm kiếm... Họ đảm bảo rằng tất cả mọi thông tin nhận được đều không được công bố trước công chúng", báo Vietnamnet dẫn lời ông McMahon nói với Daily Star.

Kỹ sư này cho rằng nguyên nhân là do các nhà chức trách "không muốn chiếc máy bay được tìm thấy với những lỗ đạn chi chít và việc tìm thấy nó sẽ chỉ mở ra một cuộc điều tra khác".

Hình ảnh kỹ sư McMahon cho là tìm thấy MH370 trên Google Earth. Ảnh: Supplied

Liên quan sự việc, báo Người Lao Động đăng tải, sau khi liên hệ với ATSB, News.com.au đã thông tin tiếp về vụ việc. Cụ thể, trang này dẫn lời phát ngôn viên của trung tâm phối hợp tìm kiếm MH370 khẳng định ATSB "chưa bao giờ xác nhận chứng cứ của ông McMahon có thể là MH370".

"Những hình ảnh mà ông McMahon gửi cho ATSB đã được chụp vào ngày 6/11/2009, hơn 4 năm trước khi MH370 mất tích. Những tuyên bố thiếu xác thực như vậy khiến cho gia đình và bạn bè của các nạn nhân rất khó chịu", người phát ngôn nói thêm.

Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines biến mất khỏi radar trên đường từ Kuala Lumpur - Malaysia đến Bắc Kinh - Trung Quốc vào ngày 8/3/2014. Không một tín hiệu cầu cứu hoặc tin nhắn nào được gửi đi và toàn bộ 239 hành khách cùng phi hành đoàn được cho là đã chết.

Chiếc máy bay được cho là đã thay đổi lộ trình trong vòng chưa đến 1 tiếng sau khi cất cánh và đâm xuống vùng biển ngoài khơi Tây Úc 6 tiếng sau đó.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thuc-hu-thong-tin-ky-su-australia-tim-thay-mh370-230330.htm