Thực hư thông tin Mỹ dùng trực thăng vận chuyển vàng của IS từ Syria

Hãng thông tấn Syria SANA trích dẫn các nguồn tin địa phương cho hay, lực lượng Mỹ đã sử dụng máy bay trực thăng để chuyển các thùng lớn chứa đầy 'chiến lợi phẩm' từ những kẻ khủng bố IS ở khu vực al-Shadadi thuộc vùng nông thôn phía Nam tỉnh Hasaka.

Các nguồn tin cho rằng những thùng này chứa một lượng vàng khổng lồ mà IS đã cất giữ ở phía Đông thành phố al-Shadadi, mà theo SANA là tương ứng với thông tin cho rằng IS đã vận chuyển 40 tấn vảng thỏi bị đánh cắp từ Mosul (Iraq) và các khu vực khác của Syria tới al-Dashisha.

Theo các nguồn tin, máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã tới Hajun ở Deir Ezzor và Dashisha của Hasaka, chuyển các chiến binh IS đã đầu hàng trước quân đội Washington và yêu cầu chúng chỉ điểm các khu vực cất giấu số vàng từng đnáh cắp trước đây. Hoạt động này được cho là nằm trong thỏa thuận ký kết mà trong đó Washington đồng ý “tha bổng cho hàng trăm kẻ cầm đầu của IS”.

Washington vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mỹ trước đây từng bị nhiều nước cáo buộc vận chuyển chiến binh IS sang các vùng khác nhau. Hãng tin SANA cho rằng quân đội Mỹ đã dùng trực thăng để sơ tán các chỉ huy IS cùng gia đình chúng hay vận chuyển những kẻ khủng bố tới các trại huấn luyện.

Chỉ hai tháng trước, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho hay Mỹ đang chuyển các chiến binh IS tới Afghanistan từ Syria.

“Trong năm qua, Mỹ đã chuyển một số lượng lớn những tay súng IS sang Afghanistan, có thể một lần nữa sẽ tạo ra rắc rối tương tự ở những khu vực khác tại châu Á giống như những gì họ từng làm ở Iraq và Syria”, ông nói.

Tháng 9/2018, SANA cho hay liên quân do Mỹ lãnh đạo đã thực hiện “chiến dịch đổ bộ trên không” tại ngoại ô al-Marashida để đưa các thủ lĩnh IS tới một địa điểm không xác định.

Lần đầu tiên những cáo buộc như vậy xuất hiện vào tháng 9/2017, khi một nguồn tin nói với tờ Sputnik rằng trực thăng của quân đội Mỹ đã chuyển các chỉ huy chiến trường IS từ tỉnh Deir Ezzor sang miền Bắc Syria vào cuối tháng 8 trong bối cảnh quân đội Syria tiến công thành công.

Washington tuyên bố kế hoạch rút quân khỏi Syria vào cuối tháng 12/2018, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố IS bị đánh bại.

Tuần trước, Tạp chí Phố Wall đã trích dẫn các quan chức Mỹ nói rằng quân đội nước này đang chuẩn bị rút tất cả quân đội được triển khai ở Syria, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 4/2019.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuc-hu-thong-tin-my-dung-truc-thang-van-chuyen-vang-cua-is-tu-syria-a422443.html