Thực hư thông tin Mỹ tiến hành hoạt động quân sự tại Homs (Syria)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/4 cho biết, không có báo cáo về hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Homs của Syria.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra sau khi truyền hình nhà nước Syria đưa tin, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Shayrat đêm 16/4 tại Homs.

Lực lượng phòng không Syria bắn hạ tên lửa của Mỹ dội xuống nước này đêm 13/4 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon cho biết, không có hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực vào thời điểm này, do đó Mỹ không có bất cứ thông tin gì để cung cấp. Căn cứ Không quân Shayrat cũng là mục tiêu của một vụ tấn công tên lửa của Mỹ vào năm ngoái.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cùng ngày cũng nhận định, Mỹ không có kế hoạch mới tiến hành không kích Syria, đồng thời cảnh báo bất cứ cuộc không kích mới nào của Mỹ tại Syria cũng sẽ đối mặt với các biện pháp đáp trả cứng rắn.

Israel cũng đã tấn công một số địa điểm của quân đội Syria. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ tấn công tên lửa, người phát ngôn quân đội Israel đã từ chối bình luận về những thông tin này./.

Phạm Hà/VOV1Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thuc-hu-thong-tin-my-tien-hanh-hoat-dong-quan-su-tai-homs-syria-752109.vov