Thực hư thông tin trên 200 người Quảng Bình về từ Trung Quốc không được cách ly?

Ngày 10/2, Công an tỉnh Quảng Bình triệu tập người phụ nữ đưa thông tin sai sự thật việc trên 200 người Quảng Bình trở về từ Trung Quốc nhưng không được cách ly lên Facebook.

Bà T. thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật lên Facebook

Bà T. thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật lên Facebook

Người phụ nữ tên là P.T.T. (ngụ xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được mời về trụ sở công an làm việc theo quy định.

Bà T. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên Facebook là sai sự thật vì do thiếu hiểu biết.

Cụ thể, bà T. đăng tin lên trang cá nhân của mình rằng có trên 200 người làm ăn từ Trung Quốc về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo mà không được cách ly khiến dư luận hoang mang.

Sau đó, người phụ nữ cũng đã tự gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Thông tin bà T. đưa sai sự thật lên trang cá nhân

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đang triển khai các phương án tiếp nhận 229 công dân trở về từ Trung Quốc và các nơi có dịch.

Các công dân này sẽ nhập cảnh tại Cảng Hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Sau khi nhập cảnh, những công dân này được đưa đến các địa điểm cách ly ở 2 khu vực tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch và xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới bằng ôtô.

Nếu tiếp nhận nhiều đợt, mỗi đợt sẽ bố trí theo dõi tại vị trí riêng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình lựa chọn.

Khi phát hiện có công dân bị sốt ngay tại các địa điểm nhập cảnh, lực lượng chức năng sẽ chuyển ngay vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cách ly và điều trị. Công dân không bị sốt sẽ được cách ly, theo dõi 14 ngày tại 2 địa điểm nêu trên.

Hồng Hải

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tieu-dung-ban-doc/thuc-hu-thong-tin-tren-200-nguoi-quang-binh-ve-tu-trung-quoc-khong-duoc-cach-ly-82985.html