Đi thuyền trên 'hai sông bốn hồ', xem người Trung Quốc làm du lịch

Hoàn toàn là thắng cảnh nhân tạo, từ việc đào thông bốn hồ, bố trí cảnh sắc ven bờ và sử dụng ánh sáng đèn điện, 'hai sông bốn hồ' là điểm đến của du khách khi tới Quế Lâm

Khi biết đoàn công tác chúng tôi có ý định tìm hiểu về du lịch ở Quế Lâm (Trung Quốc), hầu như hỏi ai cũng được giới thiệu: "Chưa đi hai sông bốn hồ thì coi như chưa đến Quế Lâm".

"Hai sông bốn hồ" được coi là danh thắng nổi tiếng ở Quế Lâm. Đây là một thắng cảnh nhân tạo được làm bằng cách đào thông bốn hồ (Dung hồ, Thâm hồ, Mục Long hồ, Quế hồ) với hai sông (sông Li và sông Đào Hoa).

Hồ Quế là nơi du khách bắt đầu tour du lịch bằng thuyền trên "hai sông bốn hồ". Ở đây có hai tháp Nhật- Nguyệt được coi là điểm nhấn của hồ Quế. Một trong hai ngọn tháp này được đúc hoàn toàn bằng đồng. Theo tiếng Hán, hai chữ Nhật và Nguyệt khi kết hợp với nhau sẽ là chữ "Minh", nghĩa là tỏa sáng.

Trong nền trời tối sẫm, với nghệ thuật đèn màu của Trung Quốc, cảnh đẹp trên hai sông bốn hồ hiện lên lung linh, huyền ảo.

Trong nền trời tối sẫm, với nghệ thuật đèn màu của Trung Quốc, cảnh đẹp trên hai sông bốn hồ hiện lên lung linh, huyền ảo.

Nước trong các hồ luôn được duy trì ở mức ổn định, không để xảy ra tình trạng nước tràn bờ hoặc quá cạn.

Để đi hết "hai sông bốn hồ", du khách thường mất khoảng một buổi tối. Riêng đi thuyền vòng quanh bốn hồ có chiều dài khoảng 7km cũng hết hơn 1 giờ đồng hồ.

Trên "hai sông bốn hồ" người Quế Lâm thường tạo ra những cây cầu nhỏ, ở dưới có các mái vòm, ở trên mái khắc các chữ Trung Quốc cổ, làm cho du khách như đang tận hưởng một không gian cổ xưa.

Với nghệ thuật sử dụng ánh sáng tài tình, cảnh sắc dọc hai ven bờ mê hoặc du khách

Buổi tối, mỗi cây cây cầu mang một màu sắc và có được đặt tên theo màu. Chẳng hạn cây cầu này được gọi là Bạch Kiều.

Một cây cầu trên "hai sông bốn hồ".Ban ngày nhìn rất bình thường nhưng trong nền trời tối sẫm, cây cầu này trông đẹp lạ thường.

Một cây cầu được gọi là Huyết Kiều

Những khung cảnh ven hồ trở nên hoàn hảo nhờ nghệ thuật ánh sáng độc đáo.

Ánh sáng làm mê hoặc lòng người

Mô phỏng theo một con tàu cổ của Trung Quốc được đặt ven hồ

Những cột đá nhân tạo được xây dựng ven hồ

Nhà được xây ven hồ theo kiểu cung đình xưa

Tham quan trên "hai sông bốn hồ", du khách còn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét Trung Hoa

Còn đây là các màn trình diễn tái hiện hoạt động của người Trung Quốc xưa. Đó là những con tàu được ghép bằng các cây luồng, tre và người dân dùng các con cò để bắt cá.

Cuối hành trình, du khách được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc. Tuy mỗi màn trình diễn chỉ kéo dài 5-10 phút nhưng được du khách háo hức chờ xem.

Nhóm Phóng viên VOV
(Công tác tại Quảng Tây, Trung Quốc)

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/di-thuyen-tren-hai-song-bon-ho-xem-nguoi-trung-quoc-lam-du-lich-725568.vov