Thực hư tin đồn Huỳnh Hồng Loan và Tiến Linh có 'hợp đồng tình ái'

Thông tin Huỳnh Hồng Loan và Tiến Linh đang tìm hiểu nhau chưa lâu thì sau 3 tháng, người trong cuộc đã lên tiếng mối quan hệ dừng lại ở mức bạn bè. Chính vì thế đã có nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa cặp đôi này.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại Bình Dương trong một gia đình bình dân, không có ai theo nghệ thuật. Nhờ gương mặt khả ái và vóc dáng không thua gì hoa hậu, Huỳnh Hồng Loan đạt được một số giải thưởng từ vài cuộc thi nhan sắc, rồi dấn thân vào nghề người mẫu, diễn viên. Đặc biệt, sau khi tham gia vào MV "Âm thầm bên em" với vai diễn người yêu của Sơn Tùng M-TP, tên tuổi của cô bắt đầu được công chúng chú ý.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại Bình Dương trong một gia đình bình dân, không có ai theo nghệ thuật. Nhờ gương mặt khả ái và vóc dáng không thua gì hoa hậu, Huỳnh Hồng Loan đạt được một số giải thưởng từ vài cuộc thi nhan sắc, rồi dấn thân vào nghề người mẫu, diễn viên. Đặc biệt, sau khi tham gia vào MV "Âm thầm bên em" với vai diễn người yêu của Sơn Tùng M-TP, tên tuổi của cô bắt đầu được công chúng chú ý.

Từ sau MV này, con đường nghệ thuật của cô gái Bình Dương vô cùng thuận lợi. Cô từng tham gia rất nhiều phim như Tình khúc bạch dương, Sứ mệnh trái tim, Tiệm ăn dì ghẻ... Sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid - 19, Huỳnh Hồng Loan chuẩn bị quay lại phim trường với bộ Phim Người nối nghiệp của đạo diễn Mai Hồng Phong

Cách đây vài tháng, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra chứng cứ cô và cầu thủ Tiến Linh đang có mối quan hệ "trên mức tình bạn". Ngay lập tức, cặp đôi đã lọt vào tầm ngắm của khán giả và truyền thông. Cả hai không ngần ngại '"thả thính" trên mạng xã hội, thậm chí còn công khai ảnh đi hẹn hò, mặc áo đôi. Huỳnh Hồng Loan cũng xác nhận cô đang trong giai đoạn tìm hiểu Tiến Linh.

Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa kéo dài được bao lâu, sau ba tháng Huỳnh Hồng Loan xác nhận cô và Tiến Linh sẽ chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Ngay lập tức, thông tin đã trở thành chủ đề bàn tán.

Khi được hỏi, có ý kiến cho rằng, Huỳnh Hồng Loan hẹn hò với Tiến Linh và chia tay là do "hợp đồng tình cảm". Cô nhanh chóng lên tiếng: "Chắc chắn không có. Vì Loan chưa nói yêu Tiến Linh bao giờ. Chỉ là tìm hiểu bạn bè đi chơi ăn uống. Lịch làm việc của ai cũng bận. Ai cũng có nhiều việc riêng để lo. Và tự Loan cảm thấy tình cảm chưa đủ để phát triển yêu đương nên cả hai tiếp tục làm bạn. Và với Loan, mọi thứ vẫn bình thường vì trước và sau khi quen biết Tiến Linh thì mọi thứ xung quanh cũng như phim ảnh của Loan vẫn bình thường"

"Đến hiện tại Huỳnh Hồng Loan vẫn dành hết thời gian tập trung cho phim và công việc kinh doanh. Tôi vẫn luôn mở lòng để tìm người yêu nếu có đủ duyên. Nếu may mắn gặp được bạn trai như ý, thì tôi sẽ lập gia đình vào năm 28 tuổi" - Huỳnh Hồng Loan cho hay.

Cô tâm sự thêm với PV, cô cho biết: "Tôi mất cha khi tròn 20 tuổi nên Loan như con trai trong nhà. Vì vậy Loan dành hết tình cảm cho Mẹ cùng chị và em gái Loan. Là trụ cột gia đình với Loan hiện tại là phải cố hết sức lao động để đảm bảo kinh tế và lo cho gia đình. Nên đôi khi chuyện tình cảm Loan không thể đặt ngang với gia đình. Khi trẻ thì thường xem tình yêu là số 1. Nhưng giờ tình yêu với Loan sẽ dời lại vị trí số 3. Số 2 Loan dành cho sự nghiệp rồi".

Chia sẻ về phim mới, Huỳnh Hồng Loan cho hay: "Tôi chỉ áp lực với vai diễn Thư ký tòa vì lần đầu thể hiện vai nặng về chuyên môn chứ không áp lực với các anh chị diễn viên như Phương Oanh, Tuấn Tú, Huỳnh Anh... Loan cũng có chút lợi thế là diễn viên miền Nam nên mang màu sắc khác hòa nhập với các anh chị miền Bắc. Điều này làm cho bộ phim thêm nhiều sức hút và có thiện cảm hơn với khán giả hai miền Nam Bắc. Và đây cũng không phải lần đầu Loan làm việc với ê kíp của VFC nên Loan tự tin vào khả năng diễn xuất của mình khi liên tiếp được nhà sản xuất chọn tham gia các vai chính và thứ chính".

Mộc Miên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuc-hu-tin-don-huynh-hong-loan-va-tien-linh-co-hop-dong-tinh-ai-20200429115117457.htm