Thực hư ưu thế nhảy vọt tên lửa Nga trước ngưỡng cửa Mỹ?

Các tên lửa siêu thanh mới của Moscow có thể nhắm tới các vị trí quân sự của Hoa Kỳ trong vòng vài phút.

Một đô đốc đã nghỉ hưu của Nga đã đưa ra nhận định trên, theo hãng tin TASS của Nga.

Chuẩn đô đốc Vsevolov Khmyrov, từng chỉ huy một phi đội tàu ngầm trước khi nghỉ hưu năm 2002, đã nói với truyền thông địa phương rằng, quyết định của Nhà Trắng rời khỏi hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987 (INF) đã chỉ ra rằng Mỹ đang tìm cách triển khai các tên lửa mới trên khắp châu Âu. Những vũ khí như vậy đến "từ các trung tâm chỉ huy trên lãnh thổ của lục địa Mỹ", ông nói, theo hãng tin TASS.

Ưu thế tên lửa siêu thanh 3M22 Tsirkon

Ông Khmyrov sau đó ước đoán rằng tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Tsirkon mới sẽ không chỉ được sử dụng để nhắm vào các hệ thống của Mỹ ở châu Âu "mà còn đảm bảo khả năng tấn công các trung tâm chỉ huy của hệ thống điều khiển chính." Ông dự kiến một tàu Nga cách bờ biển 500 km [khoảng 311 dặm] có thể phóng tên lửa đi hơn 500km trong vòng năm phút.

Tàu tuần dương Pyotr Velikiy của Nga.(Nguồn: BQP Nga)

Tàu tuần dương Pyotr Velikiy của Nga.(Nguồn: BQP Nga)

"Một hệ thống siêu thanh như Tsirkon thực tế đã phá vỡ mọi hệ thống phòng thủ tên lửa", Khmyrov nói thêm, lưu ý rằng "số lượng tàu quân sự và tàu ngầm được trang bị tên lửa Tsirkon cho nhiệm vụ chiến đấu ở Tây Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương có thể ở mức hai - ba tại mỗi hướng với khoảng 40 tên lửa trên tàu. "

Hải quân Nga được cho là đã thử nghiệm Tsirkon trong khoảng bốn năm, mặc dù những thử nghiệm này chỉ được xác nhận chính thức vào hôm thứ ba bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu liên bang thường niên. Sau khi tiết lộ tiến bộ về một số vũ khí khác, bao gồm các hệ thống tên lửa siêu thanh và có khả năng hạt nhân, ông Putin đã mô tả Tsirkon là "một sự đổi mới đầy hứa hẹn khác và đang được phát triển thành công theo kế hoạch."

Tsirkon là "một tên lửa siêu thanh có thể đạt tốc độ xấp xỉ Mach 9 [6.900 dặm một giờ] và tấn công một mục tiêu cách xa hơn 1.000 km [621 dặm] cả trong nước và trên mặt đất", Tổng thống Putin phát biểu tại một cuộc họp với khoảng 2.000 các quan chức chính phủ. "Tên lửa này có thể được phóng từ nước, từ tàu mặt nước và từ tàu ngầm, bao gồm cả những khí tài được phát triển và chế tạo để mang tên lửa có độ chính xác cao Kalibr, điều đó có nghĩa là nó không tốn thêm chi phí của chúng tôi."

Trong số các tàu được cho là sẽ tiếp nhận Tsirkon có tàu tuần dương chiến đấu lớp Kirov Đô đốc Nakhimov và Pyotr Velikiy, cả hai đều đang được cải tạo. Tên lửa này cũng có thể được trang bị cho các tàu ngầm lớp Yasen nâng cấp.

Câu hỏi về INF

Trong bài phát biểu liên bang 2018, ông Putin đã tiết lộ các vũ khí như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat, tên lửa siêu thanh Avangard, tên lửa phóng từ trên không Kinzhal, tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik, tên lửa hành trình hạt nhân 9M730, máy bay không người lái dưới nước có sức mạnh hạt nhân Poseidon và hệ thống chiến đấu laser Peresvet. Một năm sau, ông đã đề cập đến những thành công trong việc phát triển những vũ khí tối tân này.

Một vụ việc đang gây căng thẳng gần đây là loại tên lửa Nga có sức mạnh hạt nhân Novator 9M729, đang dấy lên nhiều sự chỉ trích từ Washington rằng Moscow đã vi phạm INF, trong đó hạn chế việc triển khai các tên lửa trên đất liền với tầm bay dao động từ 310 - 3.420 dặm. Nga đã phủ nhận rằng vũ khí của họ đã phá vỡ các điều khoản của thỏa thuận và phản bác rằng, các địa điểm phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu có thể được tái sử dụng trong các cuộc tấn công.

Bất chấp những nỗ lực vào phút cuối để giải quyết tranh chấp, Tổng thống Donald Trump đã chính thức dừng thực hiện nghĩa vụ theo INF vào đầu tháng này và thông báo rằng, ông đang xem xét "các lựa chọn phản ứng quân sự" cùng với các đối tác của NATO chống lại Nga. Trong trường hợp đối đầu, ông Putin cảnh báo hôm thứ Năm rằng, "Nga sẽ buộc phải triển khai vũ khí – những loại có thể được sử dụng để nhằm vào các trung tâm ra quyết định đứng sau các hệ thống tên lửa đe dọa chúng ta".

Trong khi ông Putin đề cập trong bài phát biểu hôm thứ Ba rằng, các tên lửa Tsirkon có thể được sử dụng bởi các tàu chiến và tàu ngầm được thiết kế sử dụng tên lửa hành trình Kalibr thì trang Washington Free Beacon đã trích dẫn các quan chức vào tháng trước cho biết, các tàu chiến và tàu ngầm Nga được trang bị tên lửa Kalibr đã được điều tới tuần tra ở Tây Thái Bình Dương- nơi gần hơn với bờ biển Hoa Kỳ.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuc-hu-uu-the-nhay-vot-ten-lua-nga-truoc-nguong-cua-my-20190222102123418.htm