Thực hư về đầu số kêu gọi ủng hộ người nghèo

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, gần đây nhiều thuê bao nhận được tin nhắn với thông tin: Bộ TT&TT, Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Trung ương MTTQ VN vận động đóng góp vì người nghèo qua tin nhắn.

Thông báo này có nội dung: "Quí vị ủng hộ người nghèo, hãy soạn: VNN gửi 1409. Mỗi tin nhắn quý vị đóng góp 20.000 đ vì người nghèo, không giới hạn số lượng tin nhắn...".

Nhiều bạn đọc bày tỏ băn khoăn về tính xác thực của tin nhắn này, bởi địa chỉ gửi ghi là "Bộ TT&TT".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 28-9-2018, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (trực thuộc Bộ TT&TT) đã ra quyết định về việc tổ chức đợt vận động ủng hộ chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia.

Quyết định này cũng nêu rõ số dịch vụ nhắn tin là 1409 với nội dung cú pháp là VNN. Sau khi khách hàng thực hiện nhắn tin ủng hộ sẽ được trả lại tin xác nhận với nội dung: "Cam on Quy vi da ung ho vi nguoi ngheo 20.000 dong. Dien thoai ho tro 19001530. Website: 1400.vn”.

Cũng theo quyết định này, việc đối soát số liệu và thanh toán tiền ủng hộ của đợt vận động ủng hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT ngày 24-4-2015 của Bộ TT&TT quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia.

Theo kết hoạch, đợt vận động này sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-10-2018 đến 24 giờ ngày 31-12-2018.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/ban-doc/thuc-hu-ve-dau-so-keu-goi-ung-ho-nguoi-ngheo-797764.html