Thực hư việc ông Kim Jong-un đến Trung Quốc

Các nguồn tin ngoại giao khẳng định, có khả năng rất cao là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nếu nguồn tin này được xác nhận, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền năm 2011.

Cảnh sát Trung Quốc phong tỏa con đường dẫn đến Nhà Khách Quốc gia Điếu Ngư Đài. Ảnh: AP

Hành trình của chuyến tàu hỏa đặc biệt đến Bắc Kinh và lệnh thắt chặt an ninh bất thường xung quanh Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi mà hầu hết giới chức Triều Tiên đều nghỉ lại khi đến Bắc Kinh, đã làm bùng nổ thông tin cho rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền.

Hãng Bloomberg dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có chuyến thăm bất ngờ đến Bắc Kinh, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Hãng Kyodo trước đó cũng đưa tin về một chuyến tàu hỏa đặc biệt có khả năng chở ông Kim Jong-un đã đi qua thành phố Đan Đông, Trung Quốc nằm sát biên giới với Triều Tiên. Trong khi đó, hãng Nippon News Network chiếu cảnh quay một đoàn tàu hỏa 21 toa sơn màu xanh lá cây và sọc vàng, cùng thiết kế của đoàn tàu được sử dụng để chở cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il khi ông thăm Trung Quốc vào năm 2011.

An ninh được thắt chặt ở Bắc Kinh

Đã có những biện pháp an ninh được tăng cường khắp Bắc Kinh, bao gồm việc đóng cửa Quảng trường Thiên An Môn - điều chỉ xảy ra khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Cảnh sát đã yêu cầu những người không liên quan rời khỏi khu vực này chỉ vài phút sau khi một đoàn xe đến đây vào sáng 27-3. Đại lộ Trường An, huyết mạch giao thông lớn ở thủ đô, cũng bị đóng cửa. Các khu vực ở Thiên Đàn (được xem là khu đền thờ tự của các hoàng đế linh thiêng nhất ở Bắc Kinh) – vốn được UNESCO công nhận là di sản thế giới, cũng đóng cửa vào khoảng 10 giờ ngày 27-3 khi đoàn xe đi vào khu vực.

Cuối ngày 27-3, an ninh tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài và ga tàu hỏa Bắc Kinh đã nhanh chóng trở lại bình thường sau khi đoàn tàu đặc biệt màu xanh lá cây trở về thủ đô Bình Nhưỡng. Theo các phóng viên của tờ SCMP tại hiện trường, chỉ hơn 2 giờ sau khi đoàn tàu nói trên rời khỏi ga Bắc Kinh, hoạt động của ga này đã trở lại bình thường.

Ông Kim Jong-un hay em gái?

Hiện vẫn chưa rõ nhân vật nào của Triều Tiên đã đến Bắc Kinh lần này. Nhưng các nguồn tin ngoại giao khẳng định, có khả năng rất cao là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai nguồn tin giấu tên khác cũng xác nhận, vị khách bí ẩn lần này ông Kim Jong-un. Nếu được xác nhận, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền năm 2011.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, nhân vật đến thăm Bắc Kinh lần này là bà Kim Yo-jong, em gái và là nhân vật thân cận nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho rằng, quan chức tới Bắc Kinh có thể là Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam hoặc ông Choe Ryong Hae, “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Một nhân viên văn phòng báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khi trả lời câu hỏi về sự hiện diện có thể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Bắc Kinh, đã nói rằng: “Cho đến nay, tôi không hề biết thông tin mà các bạn đề cập”. Trong cuộc họp báo ngày 27-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, nước này sẽ công bố thông tin xung quanh tin đồn này vào thời điểm thích hợp.

Những chuyến thăm trước đây của cố Chủ tịch Kim Jong-Il đến Trung Quốc cũng nằm trong vòng bí mật, và Bắc Kinh chỉ xác nhận sự có mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi ông đã trở về nước.

Những hoài nghi

Trong thời gian qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên kế hoạch họp hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối tháng 4 và với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5. Trong khi đó, không hề có thông tin nào về các cuộc gặp tương tự với lãnh đạo Trung Quốc, đồng minh quan trọng nhất của Triều Tiên. Vì vậy, những đồn đoán quanh chuyến thăm lần này của ông Kim Jong-un càng được củng cố.

Tuy nhiên, theo AP, nhiều nhà phân tích ở Hàn Quốc vẫn hoài nghi trước thông tin này. Kể từ khi lên kế nhiệm cha của mình, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, năm 2011, ông Kim Jong-un “đánh bóng” hình ảnh đất nước Triều Tiên với vị thế ngoại giao ngang bằng Trung Quốc, vì vậy dường như ít có khả năng ông bí mật đến Bắc Kinh để hội đàm với giới lãnh đạo Trung Quốc. Khả năng cao được nói đến là việc ông Kim cử một đặc phái viên, có thể là em gái Kim Yo-jong đến Bắc Kinh, để thuyết phục đồng minh truyền thống trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh được lên kế hoạch từ trước với Tổng thống Hàn và Mỹ. Đặc phái viên này có thể tìm kiếm cam kết ủng hộ trong tương lai từ phía Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán này thất bại.

Chuyến thăm này cũng có thể là một phần trong nỗ lực của Bình Nhưỡng giành lấy lợi thế trong các cuộc đàm phán với Seoul và Washington.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_180911_thuc-hu-viec-ong-kim-jong-un-den-trung-quoc.aspx