Thực hư việc Phòng GDĐT TP. Bắc Giang 'cò mồi bảo hiểm'?

Phòng GDĐT TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vừa ra công văn giới thiệu 4 công ty tuyên truyền bảo hiểm gây xôn xao dư luận về việc phòng GDĐT 'cò mồi bảo hiểm'.

Đầu năm học, nhiều công ty bảo hiểm đến các trường tuyên truyền, vận động việc tham gia bảo hiểm tự nguyện. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn

Theo đó, công văn 310 ngày 3.8 của Phòng GDĐT TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang về việc triển khai bảo hiểm cho cán bộ giáo viên, học sinh năm 2017-2018 đã giới thiệu tên 4 công ty đến tuyên truyền, vận động việc tham gia bảo hiểm trong các trường học trực thuộc.

Công văn đề nghị hiệu trưởng triển khai và thực tốt các nội dung này. Các trường “tuyệt đối không tham gia bảo hiểm với các công ty mà không có văn bản giới thiệu của Sở GDĐT và phòng GDĐT. Chỉ tham gia loại hình bảo hiểm này khi thực hiện 100% BHYT học sinh. Đây là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua của nhà trường. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền, triển khai công tác này ngay từ đầu năm học”, công văn nêu rõ.

Công văn trên gây nhiều bất bình trong dư luận khi cho rằng việc mua bảo hiểm là tự nguyện vì thế cá nhân tham gia được quyền tự lựa chọn đơn vị tín nhiệm. Nhiều người cũng đặt lo ngại về không công bằng cho các doanh nghiệp bảo hiểm và có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh.

Trả lời về vấn đề này, ông Ngô Minh Hưng – Trưởng phòng GDĐT TP. Bắc Giang - cho biết: Bảo hiểm là tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị bảo hiểm vào trường học để tuyên truyền thì phải cần sự cho phép của các cơ quan quản lý. Nhà trường không phải là thị trường.

Ông Hưng cũng cho biết, thực tế những năm vừa qua, trên địa bàn có xuất hiện những công ty bảo hiểm “ma”. Họ sử dụng chiêu thức thuê địa điểm, trụ sở ở đây, bán bảo hiểm và sau đó “biến mất”. Phụ huynh học sinh có vấn đề gì không biết tìm ai.

Chính vì thế, Sở GDĐT Bắc Giang có yêu cầu các đơn vị muốn vào tuyên truyền bảo hiểm tại nhà trường phải có sự đồng ý của sở, phòng. Sở, phòng cần thẩm định về trụ sở, năng lực kinh doanh, tài chính và có biên bản thỏa thuận, cam kết trách nhiệm chi trả đúng chế độ, thực hiện đúng văn bản nhà nước của công ty đối với học sinh. Các đơn vị khác muốn tham gia tuyên truyền vẫn có quyền liên hệ với phòng GDĐT để tham gia chứ không phải chỉ cố định 4 công ty này.

Về tiêu chí thi đua, Trưởng phòng GDĐT cho biết: “BHYT là pháp lệnh của Nhà nước vì thế văn phòng tỉnh có văn bản đề nghị 100% học sinh phải tham gia bảo hiểm y tế thì các trường mới cho phép triển khai bảo hiểm tự nguyện. Và chúng tôi đánh giá tiêu chí thi đua là ở thực hiện 100% bảo hiểm y tế mới được tham gia bảo hiểm tự nguyện chứ không phải là tiêu chí tham gia bảo hiểm tự nguyện như mọi người lầm tưởng”, ông Hưng nói.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/thuc-hu-viec-phong-gddt-tp-bac-giang-co-moi-bao-hiem-564102.ldo