Thực hư việc xe khách cố tình tông chết bé trai học lớp 7 ở Gia Lai

Anh Quân cho biết, anh đang chạy xe máy chở con trai thì bị xe khách Hà Anh cố tình đâm vào xe 2 bố con, khiến con trai anh thiệt mạng.

Ngày 28/9, trả lời VTC News, Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đức Tâm (SN 1983, trú tại thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao giao thông.

Theo thượng tá Anh, cơ quan điều tra đang làm rõ có hay không về việc tài xế Tâm cố tình chạy xe khách tông chết cháu Lương Ngọc Minh (học sinh lớp 7).

"Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và công an vẫn đang vào cuộc để xác minh nguyên nhân, còn việc gia đình cho rằng cháu Minh bị tài xế Tâm cố tình tông chết vẫn chưa có kết luận", Thượng tá Anh nói.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách Hà Anh và xe gắn máy khiến bé trai học lớp 7 thiệt mạng.

Trước đó, cơ quan báo chí nhận được đơn phản ánh của anh Lương Ngọc Quân (SN 1984, trú tại làng Atơ Măn, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, Gia Lai) về vụ tai nạn xảy ra tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang có dấu hiệu cố tình gây chết người.

Theo anh Quân, ngày 10/9, anh Quân nhận được cuộc gọi điện của anh trai là Lương Ngọc Đại về việc xe khách của nhà xe Hà Anh mang BKS: 81B-008.98 do tài xế Lê Đức Tâm cầm lái tông vào xe bán tải do anh Đại cầm lái khiến xe bị gãy gương chiếu hậu và anh Đại bị Tâm đe dọa.

Sau khi nhận được tin, anh Quân dùng xe máy đang trên đường chở con trai là Lương Ngọc Minh đến trường đi đến xã Đăk Trôi để xem tình hình.

Video: Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe gắn máy khiến cô giáo ở Đắk Lắk bị thiệt mạng

Tuy nhiên, khi anh Quân gần tới nơi thì gặp xe Hà Anh chạy với tốc độ rất cao tông vào xe máy của anh Quân khiến cháu Minh thiệt mạng tại chỗ.

"Tôi chở con chuẩn bị đến trường để học nhưng nghe anh trai bị đe dọa nên tranh thủ chạy đến xem cụ thể sự việc thế nào?, tuy nhiên trên đường đi thì gặp xe Hà Anh chạy tốc độ cao cố ý tông vào xe máy của tôi, may mắn tôi thoát nạn, còn con tôi bị thương nặng nên không qua khỏi", anh Quân kể lại.

Cũng theo anh Quân, sau khi gây tai nạn nhưng tài xế Tâm ngang nhiên cầm theo hung khí đuối đánh anh.

"Tôi vô cùng bức xúc, con tôi bị tai nạn nằm giữa đường nhưng tài xế Tâm xuống xe không đưa đi cấp cứu. Ngược lại, còn cầm hung khí đuổi đánh tôi, sau khi tôi hô hoán thì mọi người đến đông nên tài xế mới bỏ rồi tẩu thoát. Giờ con tôi không còn sống nữa, tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý vụ việc, đây là hành vi cố tình giết người chứ không phải là vụ tai nạn bình thường", anh Quân nghẹn ngào nói.

Theo gia đình nạn nhân, trước đó, nhà xe Hà Anh và anh Ngọc Đại có xảy ra mâu thuẫn do chạy xe khách cùng tuyến từ Mang Yang - Gia Lai đi Đăk Lăk.

"Có thể việc cháu Minh bị tông chết là do nhà xe Hà Anh cố tình trả thù vi trước đó, gia đình chúng tôi từng nhiều lần bị nhà xe này gọi điện thoại đe dọa và tuyên bố anh Đại nên chuẩn bị lo hậu sự", người thân cháu Minh cho biết.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thuc-hu-viec-xe-khach-co-tinh-tong-chet-be-trai-hoc-lop-7-o-gia-lai-d428907.html