Thực hư vụ 2 bé nhỏ bị chủ trọ đuổi ra đường khi cha vắng nhà

Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận khẳng định không việc 2 bé nhỏ bị chủ trọ đuổi ra đường mà là giúp đỡ dọn dẹp phòng cho 3 cha con.

Ngày 15/11, đại diện phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM khẳng định không việc 2 bé nhỏ bị chủ trọ đuổi ra đường khi người cha đi làm mà là giúp đỡ dẹp phòng cho 3 cha con.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 14/11, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung có 2 bé bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà khi không có cha ở nhà kèm hình ảnh sự việc.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại nhà trọ ở tổ 13, khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận. 2 bé nhỏ được xác định là N.N.G. (SN 2013) và N.G.B. (SN 2016) cùng cha là N.N.A. (SN 1970) vừa đến trọ tại phòng trọ nói trên trong 2 tuần qua, ông A. thường xuyên đi làm từ sáng đến tối mới về, không dọn dẹp nhà nên 2 bé tự chăm sóc khi ba đi vắng.

Thấy vậy, chủ nhà trọ đã hỗ trợ dọn dẹp, chăm lo ăn uống cho trẻ và cho gia đình ông N.N.A tiếp tục trọ.

“Qua làm việc với chủ trọ, người này cho biết họ đang hỗ trợ 3 cha con này dọn dẹp phòng, không có chuyện đuổi đi như bài viết trên mạng xã hội’, đại diện UBND phường thông tin.

Ủy ban nhân dân phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan sớm xác minh làm rõ để có biện pháp hỗ trợ 2 bé và người thân sớm ổn định cuộc sống.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thuc-hu-vu-2-be-nho-bi-chu-tro-duoi-ra-duong-khi-cha-vang-nha-d140737.html