Thực hư vụ người đàn ông chạy vào nhà giật bé gái 3 tuổi từ tay người giúp việc

Theo nhân chứng tại hiện trường vụ việc, người đàn ông trong clip đi qua thấy em bé khóc nên chỉ bế ra quán nước ngồi chơi 30 phút chứ không có chuyện bắt cóc.

Ngày 17/3, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị người dân vây lại vì nghi là đã vào nhà bắt cóc một bé gái 3 tuổi khi đang chơi với người giúp việc tại một nhà dân ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Clip này do một nhân chứng tên H. đi đường quay lại.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông bị tố có hành vi bắt cóc trẻ em có dáng người nhỏ con, da đen sạm. Còn nạn nhân là một bé gái khoảng 3 tuổi.

Khi bị người dân bắt giữ, người đàn ông đã liên tục thanh minh mình không phải bắt cóc trẻ em nhưng không ai nghe và quyết định bàn giao cho công an.

Đoạn đường xảy ra vụ việc.

“Người đàn ông đó say rượu, đi qua thấy con bé khóc nên chỉ bế ra quán nước ngồi chơi 30 phút”, ông D., nhân viên bảo vệ cửa hàng gần hiện trường vụ việc, cũng là nhân chứng cho biết.

Chiều 18/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị K., một chủ quán nước, cũng là một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc ngày 17/3 xác nhận: “Người đàn ông đó là công nhân công trình đối diện, hôm qua anh ta say rượu. Đi qua thấy con bé đứng ở ngoài đường khóc một mình, anh ta bế con bé ra quán nước của tôi ngồi khoảng 30 phút, xong anh ta còn mua nước và bánh cho con bé”.

Qua tìm hiểu, “nghi can” là người dân tộc Mường ở Thanh Hóa. Người đàn ông này được biết đến là người hiền lành, chịu khó, đã có vợ và 2 con. “Tuy nhiên, người đàn ông này cũng hay rượu chè, say xỉn, tinh thần không tỉnh táo, nên mới dẫn đến vụ việc ngày hôm qua”, chị K. cho biết thêm.

Bé gái 3 tuổi trong vụ việc ngày 17/3.

Bà nội của bé gái 3 tuổi khẳng định: “Hôm qua, trong lúc cháu đứng chơi ở ngoài, tôi mới quay vào nhà một chút, quay ra đã không thấy cháu đâu rồi. May sao, mẹ cháu về kiểm tra camera kịp nên mới hô hào anh em đi tìm, chứ không hề có chuyện giật khỏi tay người giúp việc gì cả”.

“Gia đình tôi thấy anh ta cũng hiền lành, sáng nay, gia đình anh ta cũng đã đến xin lỗi. Thêm nữa, cháu gái tôi cũng không bị làm sao, nên gia đình tôi cũng không khởi kiện hay yêu cầu bồi thường gì cả”, bà nội của bé gái cũng chia sẻ thêm.

Được biết “nghi can” hiện vẫn chưa được thả ra và đã được đưa lên Công an Quận Tây Hồ chờ xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin

Di Hân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuc-hu-vu-nguoi-dan-ong-chay-vao-nha-giat-be-gai-3-tuoi-tu-tay-nguoi-giup-viec-a426334.html