Nhu cầu vốn của tỉnh Trà Vinh cho giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến là 2.900 tỷ đồng

Chiều nay (1/10), Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh.

Các vấn đề về việc triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 được đặt ra cụ thể với tỉnh Trà Vinh và lấy ý kiến đóng góp của địa phương, để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi về việc triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Căn cứ theo kết quả rà soát đối tượng thụ hưởng, nội dung chính sách cần thực hiện, lãnh đạo UBND và đại diện các sở ban ngành tỉnh Trà Vinh cơ bản thống nhất tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dự kiến là trên 2.900 tỷ đồng cho giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời kiến nghị Ủy ban dân tộc bổ sung thêm 1 xã An toàn khu; mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số nằm ngoài vùng dân tộc thiểu số.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cơ cấu vốn phân bổ cũng được điều chỉnh tăng thêm đối với chính sách hỗ trợ đất sản xuất sang hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ nghèo; kiến nghị xem xét, điều chỉnh một số tiêu chí cụ thể về phân định, xác định xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số cho phủ hợp với điều kiện thực tế ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Trà Vinh nói riêng.

Kiến nghị của tỉnh Trà Vinh đã được đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận và cho rằng những kiến nghị của địa phương xác đáng, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Qua đó đề nghị địa phương sớm bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ủy ban Dân tộc đúng theo thời gian, kế hoạch đề ra.

“Các đối tượng hưởng thụ chúng ta không có sự khác biệt quá lớn, mà đối tượng chính là tiền, dù 1 đồng cũng phải trình Quốc hội. Thứ hai các đồng chí rà soát xem, không phải Chương trình mục tiêu Quốc gia là bao quát hết tất cả chính sách dân tộc, còn nhiều chính sách bên ngoài liên quan thiết yếu đến đời sống của người dân” - ông Lê Sơn Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nói./.

Sa Oanh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhu-cau-von-cua-tinh-tra-vinh-cho-giai-doan-2021-2025-du-kien-la-2900-ty-dong-782716.vov