Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội

Chiều 1/10, cơ quan chức năng đã đưa 2 nghi phạm sát hại tài xế công nghệ Grab N.C.S ra thực nghiệm hiện trường.

Khoảng 13h30 chiều 1/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đã đưa 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên N.C.S. (SN 2001, trú tại Thanh Hóa) là Đinh Văn Trường (19 tuổi) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đến hiện trường tại khu phố Cao Phong, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) để thực nghiệm hiện trường.

Theo ghi nhận của PV, an ninh khu thực nghiệm lại hiện trường được thắt chặt. Rất đông người dân có mặt tại khu vực hiện trường để theo dõi 2 nghi phạm diễn lại hành vi phạm tội. Nghi phạm Đinh Văn Giáp là đối tượng đầu tiên thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Cơ quan chức năng đưa hai nghi phạm ra thực nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng đưa hai nghi phạm ra thực nghiệm hiện trường

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Cơ quan chức năng dùng dây để buộc nghi phạm đề phòng trường hợp nghi phạm bỏ trốn

S. chở theo Giáp và Trường. Theo đó, Giáp ngồi giữa còn Trường ngồi sau cùng đầu đội mũ bảo hiểm

Đối tượng Giáp dùng dao đâm nạn nhân S.

Sau cú đâm, nạn nhân S bị ngã ra đất

Sát hại xong nạn nhân 2 nghi can lấy xe để bỏ trốn.

Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại tài xế Grab

Thành Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/thuc-nghiem-hien-truong-vu-nam-sinh-chay-grab-bi-sat-hai-o-ha-noi-20191001145917944.htm