Thực nghiệm hiện trường vụ tài xế Grab bị sát hại

Khoảng 13h chiều nay Công an quận Bắc Từ Liêm đã áp giải 2 nghi phạm sát hại tài xế Grab ra hiện trường thực nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ sát hại nam sinh chạy Grab, 13h chiều nay (1/10), Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã đưa 2 nghi phạm cướp tài sản của nam tài xế Grab gồm Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) ra hiện trường thực nghiệm.

Hai đối tượng thực nghiệm việc giết người, cướp xe

Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết đơn vị sẽ đưa 2 đối tượng ra hiện trường chính tại phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để thực nghiệm các diễn biến chính trước. Sau đó sẽ đưa 2 nghi phạm về thực nghiệm tại khu vực bến xe Mỹ Đình sau.

Theo ghi nhận, tại buổi thực nghiệm chiều nay có rất đông lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Xe chở nghi phạm cũng đã có mặt. Rất đông người dân có mặt bên ngoài theo dõi sự việc.

Trước đó, khoảng 18h chiều 30/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 2 nghi phạm sát hại nam tài xế Grab và cướp tài sản gồm Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi), cùng trú tại huyện Văn Chấn, khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại bản Cại, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo UBND xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái cho biết: Việc công an bắt giữ Giáp và Trường trên địa bàn hết sức bất ngờ và nhanh chóng. Sau khi công an khống chế các đối tượng, chính quyền địa phương mới nắm được thông tin về việc đây là những kẻ gây ra vụ giết nam sinh lái Grab, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã đưa 2 nghi phạm sát hại, cướp tài sản của nam tài xế Grab ra hiện trường thực nghiệm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Giáp và Trường khai nhận tối muộn 26/9, Giáp và Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình chơi game, sau đó không có xe về. Tại đây, Giáp thấy anh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, Thanh Hóa, tài xế Grab bike) thì tiến tới yêu cầu anh S. chở về nhà bạn ở phố Tân Phong (quận Bắc Từ Liêm).

Anh S. đồng ý chở cả Trường và Giáp. Khi đến bãi đất trống thuộc tổ dân phố Tân Phong (Bắc Từ Liêm), Giáp nói với anh S. là không có tiền, yêu cầu anh S. cho "khất nợ" để đến hôm khác trả.

Anh S. phản đối, yêu cầu hai đối tượng phải trả tiền. Sau đó Trường, Giáp đã cãi vã, chửi bới gây sự. Hai bên giằng co, cự cãi một lúc thì Giáp rút dao bấm trong người ra đâm liên tiếp vào lưng anh S. Khi thấy nạn nhân gục xuống, Giáp và Trường cướp xe, cướp điện thoại rồi phóng về Yên Bái trốn. Đến chiều 30/9 thì bị lực lượng công an bắt giữ./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-nong/thuc-nghiem-hien-truong-vu-tai-xe-grab-bi-sat-hai-961995.vov