Thực nghiệm vụ Gateway: Tài xế đón trẻ tại cổng chính Gateway

Luật sư Trưởng cho biết, tại buổi thực nghiệm, ông Phiến vẫn lái chiếc xe hôm sự việc xảy ra vì nhìn bên ngoài vẫn biển số đó nhưng có niêm phong.

Liên quan đến buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của Trường Gateway, ngày 13/9, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Đoàn luật sư TP Hà Nội, người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân) cho biết, buổi thực nghiệm hiện trường cùng ngày mới chỉ thực nghiệm tuyến đường, thời gian đi trên tuyến đường.

"Buổi sáng thực nghiệm, tài xế Doãn Quý Phiến lái xe từ cổng phụ đến bãi đỗ xe ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền, còn buổi chiều thì tài xế lái xe từ ký túc xá đến cổng chính của trường Gateway.

Theo tôi nghĩ buổi thực nghiệm hiện trường ngày 13/9 vẫn chưa hết phần của tài xế Phiến và còn chưa có phần của bà Quy (bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón trẻ trường Gateway), chưa thực nghiệm quá trình bà này dắt các cháu xuống xe và đưa vào trường thế nào, có ai đón các cháu không và lúc phát hiện cháu nằm trong xe trong tình trạng thế nào", luật sư Trưởng cho biết.

Ông Phiến thực nghiệm việc đi xe máy tới ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: PLO

Ông Phiến thực nghiệm việc đi xe máy tới ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: PLO

Theo luật sư Trưởng, buổi thực nghiệm hiện trường ngày 13/9, tài xế Phiến vẫn lái chiếc xe đó, với không gian và thời gian tương tự hôm xảy ra sự việc ngày 6/8.

"Việc lưu giữ những dấu vết trên xe phụ thuộc vào cơ quan điều tra thu thập. Chúng tôi chỉ biết bên ngoài chiếc xe là vẫn biển số đó và xe được niêm phong. Còn việc trích xuất lại các camera trong trường cũng thuộc nghiệp vụ của cơ quan điều tra, đơn vị có chuyên môn về mặt kỹ thuật", luật sư Trưởng cho biết.

Nói về buổi thực nghiệm hiện trường ngày 13/9, luật Lê Trọng Minh (Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự, người tham gia bảo vệ quyền lợi cho bà Nguyễn Bích Quy) cho biết, buổi thực nghiệm hiện trường này chưa có phần của bà Quy.

"Buổi thực nghiệm này tôi thấy rèm cửa trên ô tô có cái đóng cái mở, khác với lời trình bày của bà Quy trước đó là trên đường đi, rèm cửa mở hết.

Tuy nhiên có thể buổi thực nghiệm này cơ quan điều tra mới chỉ thực nghiệm đường đi và đo thời gian đi trên đường thôi, chưa làm đến chi tiết chiếc rèm và các tình tiết đưa các cháu lên xuống xe như nào và thời điểm phát hiện cháu bé nằm trong xe thế nào", luật sư Minh cho biết thêm.

Chiếc xe nghi là nơi cháu L.H.L. (6 tuổi) tử vong - Ảnh: TTO

Ông Đinh Minh Tảo - viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết việc thực nghiệm hiện trường do cơ quan điều tra quyết định và viện cử kiểm sát viên giám sát theo quy định.

“Hành trình từ bãi đỗ xe về trường Gateway sẽ giúp cơ quan điều tra đánh giá lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ vụ án. Việc những ai sẽ được mời tham gia thực nghiệm sẽ do cơ quan điều tra quyết định”, ông Tảo nói.

Cũng liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, chia sẻ về 6 kiến nghị của Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự, luật sư Đỗ Hải Bình (đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, cơ quan công an không có nghĩa vụ phải có văn bản trả lời hay làm theo những kiến nghị đó.

"Nếu gia đình bị hại bức xúc thì họ có quyền yêu cầu, khiếu nại và bên cơ quan công an sẽ trả lời gia đình. Còn đối với kiến nghị của văn phòng luật sư, theo luật tố tụng thì cơ quan điều tra không cầnphải trả lời", luật sư Bình cho biết.

Như Đất Việt đã đưa tin, sáng ngày 12/9, luật sư Vũ Gia Trưởng cho biết, phía Văn phòng đã gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy và VKSND quận Cầu Giấy về đề xuất thu thập những chứng cứ trong quá trình điều tra vụ án.

"Thứ nhất là đề nghị thu thập toàn bộ dữ liệu của hệ thống camera cả ngày 6/8/2019 liên quan đến vụ án. Thứ 2, đề nghị khám nghiệm hiện trường bên trong xe ô tô do ông Doãn Quý Phiến điều khiển vào ngày 6/8/2019 để thu thập các dấu vết để lại trong xe.

Thứ 3 là thu thập các tài liệu thể hiện về quy trình đưa đón và quản lý học sinh của Trường Gateway. Thứ 4, thu thập nội dung các cuộc điện thoại và lấy lời trình bày của những người liên quan ngày hôm đó.

Thứ 5, thu thập lời trình bày của các học sinh có mặt trong xe ô tô do ông Phiến điều khiển chở các cháu học sinh ngày 6/8/2019. Thứ 6, đề nghị thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn về y khoa để phân tích và kết luận với các dấu hiệu lâm sàng trước khi chết của cháu L", luật sư Trưởng cho biết.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thuc-nghiem-vu-gateway-tai-xe-don-tre-tai-cong-chinh-gateway-3387537/