Thực phẩm chức năng chữa ung thư ngập thị trường

Rất nhiều người mắc ung thư sau khi đọc được thông tin trên mạng có loại thuốc Vidatox chữa khỏi bệnh ung thư được bào chế từ nọc bọ cạp xanh đã lùng sục đi mua với giá “cắt cổ”. Chỉ đến khi các cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ một số lượng lớn Vidatox tại một số nhà thuốc ở Hà Nội không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng mọi người mới “té ngửa” hóa ra đó chỉ là thực phẩm chức năng (TPCN) có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư mà thôi.

Lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ sống lượng lớn sản phẩm Vidatox không nguồn gốc xuất xứ tại 2 nhà thuốc ở Hà Nội.

TPCN chữa ung thư bán đầy ở các nhà thuốc

Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa bất ngờ kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm đã phát hiện hàng loạt sản phẩm TPCN Vidatox được rao bán là thuốc chữa ung thư không có nguồn gốc, xuất xứ đang bán trên thị trường. Đây là sản phẩm có tác dụng hỗ trợ, phòng và điều trị ung thư mới được Cuba nghiên cứu thử nghiệm thành công.

Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được chính thức cấp phép lưu hành tại VN. Thế nhưng trong thời gian gần đây Vidatox đã được quảng cáo rầm rộ trên nhiều trang mạng chữa được bệnh ung thư với giá bán rất cao từ 2-5 triệu đồng/lọ. Phát hiện thấy có nhiều nghi vấn, Đội QLTT số 12 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt nhà thuốc đăng quảng cáo trên mạng và bày bán Vidatox. Khi kiểm tra nhà thuốc Đồng Tâm (số 105/342 Hạ Đình, Thanh Xuân), chủ nhà thuốc này không xuất trình được giấy phép kinh doanh, phân phối và lưu hành sản phẩm Vidatox cũng như các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng này.

Tiếp tục kiểm tra nhà thuốc Ngọc Diệp (số 54 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cơ quan chức năng phát hiện nhà thuốc này đang bày bán công khai Vidatox và tất cả số hàng bày bán tại nhà thuốc đều không có giấy từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu phi pháp, lực lượng QLTT Hà Nội đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số sản phẩm trên để tiếp tục điều tra, làm rõ các đầu mối cung cấp trái phép sản phẩm này.

Sau khi thông tin này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhiều người mắc bệnh ung thư đã “té ngửa” vì họ vẫn tin rằng đó là thuốc chữa được bệnh ung thư chứ không phải là thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư. Chị Lan Minh (quận Đống Đa, Hà Nội) phàn nàn: “Đọc trên mạng thấy quảng cáo đó là thuốc chữa được ung thư nên tôi đã bỏ ra vài chục triệu đồng mua 5 lọ về cho bố bị ung thư gan uống. Uống gần hết 5 lọ rồi, bệnh của bố tôi vẫn không thấy có nhiều tiến triển, mấy cô ở nhà thuốc khuyên uống thêm 5 lọ nữa mới có tác dụng nên tôi lại mua thêm. Mới đây, được biết loại thuốc đó là hàng nhập lậu, hàng giả nên tôi rất lo lắng. Vừa mất đống tiền vừa lo bố bệnh nặng hơn vì uống nhầm thuốc dởm…”

Sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành ở VN

Tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này, đại diện Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cho biết, đến nay Cục chưa cấp phép lưu hành sản phẩm Vidatox ở VN. Nếu trên thị trường có bán sản phẩm này thì đó là hàng trôi nổi chưa được cơ quan chức năng kiểm định về chất lượng. Theo thông tin chính thống từ Bộ Y tế, Vidatox là sản phẩm được chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh, có tác dụng hỗ trợ, phòng và điều trị ung thư rất hiệu quả.

Các nhà khoa học ở Cuba đã nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm này trên hàng nghìn bệnh nhân ung thư và đã có kết quả khả quan. Bộ Y tế VN đã có những ký kết hợp tác với một số công ty dược Cuba và đang có kế hoạch nhập khẩu sản phẩm này. Đến thời điểm này, chưa có một đơn vị, doanh nghiệp nào chính thức được phép nhập khẩu, phân phối sản phẩm Vidatox. Vì vậy, sản phẩm Vidatox được rao bán trên mạng là hàng xách tay, trôi nổi, không đủ tin cậy về chất lượng.

TS Trần Qung Trung – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, người dân chỉ nên sử dụng các sản phẩm TPCN có nguồn gốc rõ ràng. TPCN chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, nâng cao sức khỏe chứ hoàn toàn không phải thuốc chữa bệnh.

Vì vậy, người tiêu dùng cần cảnh giác với những lời quảng cáo quá mức về công dụng của TPCN. Một lưu ý nữa là TPCN cũng có thể gây dị ứng khi trong thành phần có chất gây dị ứng, có thể từ tá dược hay chất bảo quản. Dị ứng TPCN nặng nhất là sốc phản vệ có thể gây chết người. Người dân hiện nay có tình trạng cứ nghe quảng cáo chữa được bách bệnh là mua về dùng, thậm chí quá lạm dụng, có khi sử dụng nhầm phải TPCN giả gây hại cho sức khỏe.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/suc-khoe/thuc-pham-chuc-nang-chua-ung-thu-ngap-thi-truong-197856.bld