Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn PCCC

Tối 10/9, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với UBND phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn PCCC số 1, đường Lương Văn Tụy, phố Phúc Trung, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình.

Các đơn vị tham gia thực tập chữa cháy. Ảnh: Đức Lam

Tổ liên gia an toàn PCCC số 1, đường Lương Văn Tụy gồm 11 hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tại mỗi hộ gia đình đều được trang bị bình bột chữa cháy xách tay và một số dụng cụ phá dỡ như kìm cộng lực, búa tạ, xà beng; các phương tiện để ở nơi quy định (dễ thấy, dễ lấy). Mỗi hộ gia đình đã lắp đặt 1 chuông báo cháy, 1 đèn báo cháy phía ngoài nhà; lắp đặt 2 nút ấn báo ở trong và ngoài nhà.

Tình huống giả định là: Vào hồi 22h30 ngày 10/9/2023 xảy ra cháy tại kho hàng hóa ở ngôi nhà có địa chỉ tại số 1 đường Lương Văn Tụy có công năng để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh quần áo. Nguyên nhân cháy là do chủ nhà quên không tắt quạt, gây nóng động cơ, dẫn đến chập cháy toàn bộ hệ thống dây điện bên trong quạt, nhựa nóng chảy rơi xuống hàng hóa bên dưới và nhanh chóng cháy lan sang hàng hóa xung quanh tạo thành đám cháy.

Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 4 người bị nạn. Do khói đã bao trùm các khu vực trong nhà nên người trong nhà không tự thoát ra ngoài được. Hàng xóm của ngôi nhà bị cháy (thuộc tổ liên gia) khi phát hiện thấy khói thoát ra từ căn nhà theo các khe cửa thì nhanh chóng thông báo, hô hoán, đánh kẻng, ấn chuông báo cháy để mọi người biết và cùng chữa cháy đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114, báo cho các cơ quan chức năng như UBND phường Phúc Thành, Công an phường Phúc Thành, Công an thành phố Ninh Bình.

Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong buổi thực tập được thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Phát hiện, xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Các thành viên trong Tổ liên gia an toàn PCCC sử dụng các bình chữa cháy dập lửa, không để lây lan và di chuyển hàng hóa, người bị nạn mắc kẹt. Giai đoạn 2: Các lực lượng của UBND Phường Phúc Thành phối hợp tổ chức chữa cháy, CNCH. Giai đoạn 3: Các lực lượng, phương tiện của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Các thành viên trong Tổ liên gia an toàn PCCC tham gia di chuyển hàng hóa, vật dụng thoát ra khỏi đám cháy giả định. Ảnh: Đức Lam

Sau 1 thời gian chữa cháy, CNCH, đám cháy đã được các lực lượng phối hợp khống chế và dập tắt hoàn toàn; đã tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thông qua buổi thực tập nhằm góp phần trang bị cho thành viên các Tổ liên gia và người dân những kiến thức, kỹ năng quan trọng, cần thiết trong công tác PCCC và CNCH. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tự trang bị phương tiện chữa cháy cho gia đình và Tổ liên gia, sẵn sàng thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH, góp phần kiềm chế xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã tặng 10 bình chữa cháy cho các hộ gia đình trong tổ liên gia an toàn PCCC số 1, đường Lương Văn Tụy.

* Tối 10/9, UBND xã Đồng Phong (huyện Nho Quan) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy số 1 thuộc địa bàn thôn Phong Lai 2.

Các đại biểu dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia số 1 xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Ảnh: Thái Học

Tình huống giả định vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 10/9/2023, tại một hộ gia đình kinh doanh hàng lưu niệm, tạp hóa tại thôn Phong Lai 2 xảy ra sự cố cháy. Do trong nhà có một lượng lớn chất dễ cháy như vải, giấy, gỗ, nhựa... nên đám cháy phát triển nhanh, bên trong nhà còn có 2 người chưa thoát ra được.

Trước tình huống đó, chủ hộ đã bấm chuông báo động thông báo cho 10 hộ dân xung quanh trong Tổ liên gia số 1 để hỗ trợ chữa cháy. Sau khi nghe được chuông báo cháy, các hộ dân trong Tổ liên gia khẩn trương mang theo các thiết bị, phương tiện được trang bị tại hộ gia đình tham gia chữa cháy và di chuyển tài sản trong nhà. Đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ thông qua ứng dụng Báo cháy 114 và thông báo cho Công an, chính quyền địa phương.

Sau khoảng 5 phút, đám cháy đã được người dân và lực lượng chức năng phối hợp dập tắt, hai người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy đã được cứu thoát, tài sản của người dân được hạn chế tối đa mức thiệt hại.

Lực lượng chức năng của huyện Nho Quan tham gia cứu hộ, cứu nạn tại tình huống giả định. Ảnh: Thái Học

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của UBND xã Đồng Phong hoàn thành với kết quả tốt. Các hộ dân cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã chủ động, khẩn trương, thực hành thuần thục các giai đoạn trong phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tặng các phần quà là thiết bị cứu hỏa cho các hộ dân thuộc Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy số 1.

Được biết, cũng trong tối ngày 10/9, trên địa bàn huyện Nho Quan tổ chức 10 điểm thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia của các xã, thị trấn gồm: thị trấn Nho Quan, xã Đồng Phong, Yên Quang, Văn Phú, Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Xích Thổ, Gia Lâm, Lạc Vân, Phú Long.

Qua việc tổ chức thực tập phương án nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống cho người dân trong các Tổ liên gia, giúp giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời giúp tăng cường tình đoàn kết hàng xóm.

Kiều Ân - Thái Học

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thuc-tap-phuong-an-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-to-lien-gia/d20230910211427742.htm