Thuê 13 ô tô đi cầm cố lấy 9 tỷ đồng, hai anh em bị tuyên án 48 năm tù

Hùng và em trai nói dối các chủ cơ sở cho thuê ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ để cầm cố, chiếm đoạt tài sản gần 9 tỷ đồng. Hai anh em ruột đã bị tòa tuyên án tổng cộng 48 năm tù.

Ngày 24/7, tòa sơ thẩm TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Trí (38 tuổi) 20 năm tù và em ruột Nguyễn Tấn Hùng (34 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, mỗi bị cáo cùng lĩnh thêm 5 năm tù về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, Trí phải chấp hành 25 năm tù còn Hùng phải chấp hành 23 năm tù.

Theo cáo trạng, Trí và Hùng mua bán tôm giống, nhờ cha ruột mình là ông Nguyễn Văn Dẹp đứng tên thành lập Công ty TNHH XD-TM thủy sản Ngôi nhà 68 (số 22, đường B5, KDC 91B, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ông Dẹp làm giám đốc, nhưng mọi hoạt động kinh doanh của công ty do hai anh em Trí thực hiện.

Sau đó, do kinh doanh thua lỗ, mắc nợ nhiều người nên Trí và Hùng bàn nhau thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ rồi đem cầm cố để lấy tiền.

Các bị cáo Hùng (bên trái) và Trí tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

Các bị cáo Hùng (bên trái) và Trí tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

Năm 2018, Trí và em trai đến các điểm cho thuê xe tự lái, hỏi thuê xe dài ngày để dự hội nghị khách hàng, giao dịch làm ăn. Ban đầu, cả hai trả xe và tiền đúng hẹn, sau đó đặt vấn đề thuê xe dài ngày.

Khi chủ phương tiện đã tin tưởng giao xe, Hùng đưa Trí giấy tờ chủ quyền xe, giấy đăng kiểm (bản photo có công chứng để lưu thông trên đường) để Trí lên mạng nhờ người làm giấy tờ giả của xe kèm theo các loại giấy tờ liên quan mang tên Hùng.

Ngoài ra, Trí và Hùng còn thuê người làm giả 17 giấy đăng ký xe ô tô và các loại giấy tờ có liên quan cùng các giấy tờ, tài liệu giả sử dụng cho việc cầm cố, thế chấp xe rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, Trí và em trai thuê 13 ô tô, làm giả giấy tờ chiếm đoạt của 13 người với tổng giá trị tài sản gần 9 tỷ đồng - cáo trạng nêu rõ.

HĐXX nhận định, các bị cáo phạm tội nhiều lần, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên tuyên phạt mức án nêu trên.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thue-13-o-to-di-cam-co-lay-9-ty-dong-hai-anh-em-bi-tuyen-an-48-nam-tu-83287.html