Thuê bố giả, mang tiền âm phủ lừa mua xe máy

Giả vờ hỏi mua xe máy và khi chủ cửa hàng cho đi thử, Hoàng Đức Lộc điều khiển xe bỏ trốn rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Hoàng Đức Lộc. Ảnh: CATP Bắc Giang.

Ngày 12/1, nguồn tin của Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an thành phố Bắc Giang vừa điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận tin báo của anh P.V.H. (Chủ một cửa hàng mua bán xe máy ở thành phố Bắc Giang) về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Bắc Giang đã làm rõ đối tượng gây án là Hoàng Đức Lộc (35 tuổi) trú tại thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Công an xác định, Lộc là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Từ khoảng tháng 8/2023, Lộc đến thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Lộc đã nảy sinh ý định đi đến các cửa hàng mua bán xe máy trên địa bàn thành phố Bắc Giang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả vờ hỏi mua xe máy và đi thử. Khi chủ cửa hàng cho đi thử xe thì Lộc sẽ điều khiển xe bỏ trốn rồi mang đi cầm cố.

Khoảng 8h ngày 28/12/2023, để tạo vỏ bọc là người có điều kiện, Lộc đến chợ Sàn (huyện Lục Nam) mua 5 tập tiền âm phủ có mệnh giá 500.000 đồng, cho vào 2 phong bì và cất trong túi đeo trên người. Sau đó, Lộc đi đến thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) thuê ông Tạ Quang Khiêm (62 tuổi) làm nghề lái xe ôm chở sang thành phố Bắc Giang và đặt vấn đề nhờ ông Khiêm đứng ra nhận là bố của Lộc, đưa Lộc đi mua xe máy.

Ông Khiêm không biết ý đồ của Lộc nên đã đồng ý với đề nghị của Lộc. Khi đến phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, Lộc và ông Khiêm đi vào cửa hàng mua bán xe máy TL do anh P.V.H. làm chủ.

Lộc chủ động gọi ông Khiêm bằng bố để đánh lừa anh H. tin ông Khiêm và Lộc là 2 bố con thật rồi hỏi mua 1 xe máy nhãn hiệu Honda SH 150i đã qua sử dụng (trị giá khoảng 75 triệu đồng).

Lộc đề nghị cho đi thử chiếc xe này và được anh H. đồng ý. Lộc nói với ông Khiêm: “Bố cầm cho con cái túi” và đưa cho ông Khiêm cầm túi đựng tiền âm phủ. Sau đó, Lộc điều khiển xe bỏ trốn rồi mang chiếc xe trên đi cầm cố với số tiền 20 triệu đồng.

Lộc khai nhận còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Bắc Giang bằng thủ đoạn lợi dụng bị hại quên không rút chìa khóa khi dừng đỗ xe.

Tuấn Minh - Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thue-bo-gia-mang-tien-am-phu-lua-mua-xe-may-10271236.html