Thuê căn hộ chung cư để gieo rắc 'cái chết trắng'

Vừa rời trại cải tạo được vài tháng, Nguyễn Văn Đức (1994, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Nhật Tường (1999, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) tiếp tục dấn thân vào con đường phạm pháp: Buôn bán ma túy. Chúng còn lôi kéo 2 đối tượng khác trong nhóm cùng chơi là Nguyễn Thanh Phúc (1998, trú P. An Hải Bắc) và Nguyễn Thị Thảo Ngân (1996, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) bước vào còn đường phạm pháp. Chiều tối 1-10, CAP Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) đã cất lưới, chặn đứng hành vi phạm pháp của chúng.

Lãnh đạo UBND P. Nại Hiên Đông khen thưởng đột xuất cho tập thể CAP.

Lãnh đạo UBND P. Nại Hiên Đông khen thưởng đột xuất cho tập thể CAP.

Theo Thiếu tá Lê Thanh Hoàng- Phó trưởng CAP Nại Hiên Đông, Đức và Tường là hai đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, trở về địa phương cuối năm 2018. Những tưởng sẽ ăn năn hối cải, tu chí làm lại cuộc đời, nhưng cả hai lại “ngựa quen đường cũ”, chọn ma túy đá, thuốc lắc làm mặt hàng cung cấp cho những con nghiện khát thuốc ở các khu dân cư, điểm vui chơi giải trí kiếm lời bất chính. Để tránh sự chú ý của người thân, Đức đến ở tại căn hộ chung cư khu Blue House tại P. Nại Hiên Đông do Ngân thuê để trú. Vốn thường xuyên ăn chơi lêu lổng, Đức đã sớm lọt vào tầm ngắm của lực lượng CA. Qua vài ngày xác minh, tìm hiểu nhân thân, CAP xác định Đức là đối tượng hình sự vừa mới chấp hành hình phạt tù trở về nên lãnh đạo CAP chỉ đạo CSKV phải theo sát, phòng những hậu họa do đối tượng gây ra tại địa phương.

Trong quá trình theo dõi, đến giữa chiều 1-10, Trung úy Nguyễn Thành Đạt (CAP) báo cáo lãnh đạo đơn vị về nghi vấn tại phòng 7A09 khu chung cư nói trên có nhiều thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lập tức, lãnh đạo CAP yêu cầu CSKV và một số CBCS tiến hành kiểm tra hành chính đối với những người trong căn hộ nói trên. Kết quả, lực lượng CAP thu giữ tại phòng 2 bao ni-lông bên trong chứa 50 viên nén màu xanh có răng cưa. Tiếp tục khám xét, lực lượng CA còn thu giữ thêm 6 gói ni-lông có chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy) cất giấu trong tủ của Ngân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAP xác định số tang vậy thu giữ tại phòng của các đối tượng là thuốc lắc và ma túy tổng hợp (ketamine).

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Với những tang chứng vật chứng không thể chối cãi, tại cơ quan CA các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, trong đó Đức là đối tượng chủ mưu. Về nguồn gốc số ma túy này, Đức khai đã mua tại khu vực bến xe của những đối tượng không rõ địa chỉ với giá 10 triệu đồng, mục đích vừa sử dụng vừa bán cho các con nghiện tại các khu vực dân cư và trong những quán karaoke thường xuyên đến ăn chơi. Các đối tượng cũng thừa nhận, với số “hàng” này, ngoài trích một phần chia nhau sử dụng, còn lại chúng bán cho con nghiện cũng kiếm lời từ 20-30 triệu đồng.

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã khởi tố vụ án và tạm giữ 4 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Cùng ngày, Đảng ủy, UBND P. Nại Hiên Đông tuyên dương, khen thưởng đột xuất tập thể CAP và cá nhân Trung úy Nguyễn Thành Đạt vì đã có thành tích trong đấu tranh phòng chống, xử lý tội phạm ma túy trên địa bàn.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_213617_thue-can-ho-chung-cu-de-gieo-rac-cai-chet-trang-.aspx