Thuê người phá rừng lấy đất trồng keo, lĩnh án tù

Kết thúc phiên xử sơ thẩm ngày 6/6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 1 năm tù về tội 'Hủy hoại rừng' đối với bị cáo Phan Thanh Hân (SN 1978, trú ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, thừa biết khu rừng ở Suối Tía thuộc địa phận khoảnh 3, tiểu khu 173 là rừng sản xuất, do UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) quản lý, nhưng do muốn có đất để trồng keo, nên giữa tháng 7/2021, Phan Thanh Hân nói dối với một số người rằng là đã nhận khoán quản lý, sử dụng khu rừng này, nên có quyền phát dọn. Theo đó, Hân thuê nhân công sử dụng máy cắt cỏ để phát dọn cây rừng nhỏ và dây leo trên diện tích 15.350m2, đồng thời thuê nhóm người khác sử dụng máy cưa cầm tay, đốn hạ những cây gỗ lớn.

Phan Thanh Hân khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Phan Thanh Hân khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Gần nửa tháng sau đó, Phan Thanh Hân đốt dọn toàn bộ cây nhỏ và cành lá đã phát dọn và gây cháy thêm 4.350m2 rừng kế bên. Trong lúc Hân đang thuê nhân công trồng được 200 cây keo trên diện tích đất đốn hạ, phát dọn trái phép, thì Cơ quan CSĐT Công an tỉn Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường một vụ phá rừng gần đó, nên Hân tạm dừng trồng keo đế né tránh. Tuy nhiên hành vi của Phan Thanh Hân đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Phan Thanh Hân tại thời điểm công bố quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam ngày 12/11/2022. Ảnh: Hữu Toàn.

Kết luận giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, tổng diên tích rừng sản xuất đã bị Phan Thanh Hân hủy hoại là 19.700m2, thiệt hại về lâm sản và môi trường trên 440 triệu đồng.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc bị cáo Phan Thanh Hân bồi thường giá trị thiệt hại đã gây ra.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/thue-nguoi-pha-rung-lay-dat-trong-keo-linh-an-tu-i695996/