Thuê nhà chờ bệnh viện để bán... 'cỏ'!

Sáng sớm 29-2, nhiều người nhà bệnh nhân ở cùng dãy nhà chờ của Bệnh viện (BV) T.Ư Huế phát hiện, có một đối tượng xăm trổ, nhìn bên ngoài giống người nghiện ma túy đến phòng của 1 phụ nữ lớn tuổi đang thuê phòng chờ tại đây. Cùng thời điểm này, bảo vệ BV đi tuần tra thì phát hiện ở khu vực nhà chờ của BV có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Sự việc này khiến cho nhiều người nhà bệnh nhân lo lắng.

Sáng sớm 29-2, nhiều người nhà bệnh nhân ở cùng dãy nhà chờ của Bệnh viện (BV) T.Ư Huế phát hiện, có một đối tượng xăm trổ, nhìn bên ngoài giống người nghiện ma túy đến phòng của 1 phụ nữ lớn tuổi đang thuê phòng chờ tại đây. Cùng thời điểm này, bảo vệ BV đi tuần tra thì phát hiện ở khu vực nhà chờ của BV có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Sự việc này khiến cho nhiều người nhà bệnh nhân lo lắng.

Nguyễn Thị Xuân và số cỏ Mỹ chưa kịp tiêu thụ.

Nguyễn Thị Xuân và số cỏ Mỹ chưa kịp tiêu thụ.

Từ nguồn tin quần chúng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 9 giờ 30 ngày 29-2, Đoàn Thanh niên CA tỉnh TT-Huế phối hợp với Tổ bảo vệ BVT.Ư Huế nhanh chóng tiếp cận phòng chờ 12 của Nhà chờ BVT.Ư Huế do bà Nguyễn Thị Xuân (1943, trú đường Duy Tân, TP Huế) thuê và phát hiện, người này có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra hành chính, CA phát hiện, trong túi xách bà Xuân có nhiều gói “cỏ” nghi ma túy. Qua đấu tranh, bà Xuân khai, toàn bộ đó là cỏ Mỹ được bà mua của đối tượng (không rõ danh tính) để bán lại cho các con nghiện với mục đích kiếm lời.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Xuân khai nhận rằng, thời điểm bà thuê phòng chờ trong BV, bà không hề có người thân nào nằm viện và cũng không hề chăm sóc người nào đang điều trị tại BV. Bà Xuân khai nhận, mục đích thuê phòng chờ tại BV là nhằm để giao dịch, mua bán ma túy (cỏ Mỹ) cho các đối tượng nghiện ma túy.

“Nếu việc giao dịch mua bán ma túy diễn ra bên ngoài thì rất dễ bị CA phát hiện; còn trong khu vực nhà chờ BV thì an toàn... Với suy nghĩ này nên tôi đến đây đăng ký thuê phòng chờ”, bà Xuân nói.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng CATP tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm tại BVT.Ư Huế do 2 chi đoàn Thanh niên CATP và BVT.Ư Huế đã góp phần cùng lực lượng bảo vệ BV bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng BV gây án nhằm bảo vệ bình yên cho bệnh nhân, người nhà và y bác sĩ yên tâm điều trị, chăm sóc, chữa bệnh.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_221153_.aspx