Thuê ô tô từ Cần Thơ ra Đà Nẵng trộm hàng loạt vụ

Nhóm ba người với dụng cụ phá khóa, đột nhập nhà dân và thuê ô tô từ Cần Thơ ra Đà Nẵng để thực hiện trộm cắp, luôn thủ sẵn súng bắn đạn chì khi đi trộm.

Ngày 10-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang tạm giữ Nguyễn Long Điền (42 tuổi, quê Hậu Giang ), Đỗ Thanh Hiệp (31 tuổi) và Lư Hồng Vinh (29 tuổi, cùng quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 7-3, anh PBC (ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện nhà mình bị kẻ gian đột nhập, mất 125 triệu đồng, sáu chỉ vàng nên trình báo công an.

Tang vật vụ án, trong đó có nhiều dụng cụ để phá khóa, đột nhập của nhóm trộm. Ảnh: HH

Tang vật vụ án, trong đó có nhiều dụng cụ để phá khóa, đột nhập của nhóm trộm. Ảnh: HH

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận quận Ngũ Hành Sơn đã khoanh vùng ba nghi phạm trên và mời làm việc. Với các chứng cứ thuyết phục, cả ba đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của anh C.

Cả ba còn khai nhận thực hiện hai vụ trộm khác trên địa bàn Đà Nẵng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo lời khai các nghi phạm, cả ba bàn bạc thuê một ô tô từ Cần Thơ ra Đà Nẵng để tìm kiếm nơi sơ hở thực hiện trộm cắp. Nhóm này chuẩn bị nhiều dụng cụ như cuốc chim, cờ lê, xà beng, búa, đoản… để phá khóa, đột nhập nhà dân.

Khi đến Đà Nẵng, cả ba thuê một khách sạn ở quận Hải Châu và để ô tô tại khách sạn. Tiếp đó, nhóm này thuê xe máy rồi đi rảo quanh Đà Nẵng.

Khi tối đến, nhóm này đi trên hai xe máy với sẵn ba lô dụng cụ, nếu phát hiện nhà dân sơ hở sẽ đột nhập, trộm cắp. Lúc đi trộm, nhóm này luôn thủ một súng bắn đạn chì, sẵn sàng bắn trả nếu bị truy đuổi.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đang điều tra mở rộng vụ án.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thue-o-to-tu-can-tho-ra-da-nang-trom-hang-loat-vu-971483.html