Thuê ôtô mang đi đặt

Nga mượn sổ hộ khẩu và CMND của chị Huệ để thuê ôtô của công ty HRC. Do không biết lái xe, chị ta “nhờ” tài xế taxi lái xe ra ngoài rồi đem đặt.

Ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Thị Hằng Nga, 47 tuổi, trú tại Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cú lừa đầu tiên của Nga được thực hiện vào ngày 20/11/2009. Nga lừa chị Văn Thị Huệ, trú tại phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) là muốn thuê một chiếc xe ôtô tự lái nhưng do nhà chồng giữ sổ hộ khẩu nên không thuê được. Nga nhờ chị Huệ giúp bằng cách cho Nga mượn sổ hộ khẩu và CMND để thế chấp thuê xe. Chị Huệ đã mang sổ hộ khẩu và CMND đi cùng với Nga đến Công ty HRC tại 33 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng (Đống Đa) thuê cho Nga 1 chiếc xe ôtô 5 chỗ màu đỏ BKS 30N - 7345, trong thời gian 7 ngày, giá thuê mỗi ngày 500 ngàn đồng, đặt trước 4 triệu đồng. Vì không có bằng lái xe nên Nga đã ra đầu phố Hồ Đắc Di "nhờ" một người lái taxi mang bằng lái xe vào lái giúp xe ra ngoài. Sau đó, Nga đã đưa xe ôtô về Bắc Ninh đặt cho Lý Phúc Bách, trú tại phường Đông Ngàn (Từ Sơn, Bắc Ninh) lấy 100 triệu đồng. 7 ngày sau, thấy ngon ăn, Nga lại tiếp tục đến Công ty HRC xin gia hạn và thuê thêm một chiếc xe 7 chỗ, BKS 30P - 4586 trong thời hạn 10 ngày, giá thuê mỗi ngày là 700 ngàn đồng, vẫn đặt cọc sổ hộ khẩu và CMND mang tên chị Huệ và 7 triệu đồng. Như lần trước, Nga cũng "nhờ" một người lái taxi vào lái xe ra giúp và đặt cho Bách lấy 120 triệu đồng. Quá hạn không thấy Nga mang xe về trả, Công ty HRC đã nhiều lần liên hệ nhưng không được. Giữa tháng 12/2009, Công ty HRC đã có đơn trình báo Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa. Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi lừa đảo của Lê Thị Hằng Nga và vận động đối tượng ra đầu thú ngày 24/2

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/3/126888.cand