Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Sau khi thuê xe ô tô với giá 1 triệu đồng/ngày, 2 đối tượng đã mang vào TP Đà Nẵng cầm cố với giá 200 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn hơn 1 năm mới bị bắt.

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Đinh Quang Thành (SN 1989; trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đinh Quang Thành tại cơ quan công an

Vào ngày 4-2-2017, Thành cùng với Hồ Viết Thảo (SN1989; trú tại Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đến gặp anh Nguyễn Thành Trung, trú đường Hùng Vương (TP Huế) thuê xe ô tô hiệu Kia Rondo thời hạn 5 ngày với giá 5 triệu đồng. Sau khi thuê xe, Thành và Thảo mang vào TP Đà Nẵng cầm với số tiền 200 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài và cắt liên lạc với chủ xe.

Qua một thời gian dài truy xét, mới đây Công an TP Huế đã phát hiện và bắt giữ được Đinh Quang Thành khi vừa ra Huế. Cơ quan công an đã thu giữ được chiếc xe ô tô tang vật, được định giá 450 triệu đồng. Hiện công an thành phố đang tiếp tục phối hợp với gia đình vận động Hồ Viết Thảo ra đầu thú.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thue-xe-o-to-roi-mang-di-cam-co-20180509083155346.htm