Công đoàn VOV nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2020

Tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Chiều nay (29/1), tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2021.

Dự Hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo của 10 công đoàn ngành trong Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương và gần 200 đại biểu là lãnh đạo công đoàn và cán bộ công đoàn chuyên trách tại các công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Ảnh: Nguyễn Hà)

Tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

Cụ thể, đã động viên được người lao động tham gia các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, nhất là hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Các cấp Công đoàn đã quan tâm, chăm lo đến lợi ích và đảm bảo quyền của người lao động thông qua việc thăm hỏi, chia sẻ đối với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo môi trường lành mạnh để người lao động tăng cường sự gắn kết với nhau.

Bằng việc đa dạng hóa các hình thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tuyên truyền, động viên cán bộ, đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ toàn diện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần vào thành tích chung của từng cơ quan, đơn vị và của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hà)

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến kinh tế - xã hội cả nước nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng, tuy nhiên, các cấp Công đoàn Viên chức đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng hoạt động vào thực chất và chức năng cốt lõi, đạt kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát động thi đua năm 2021 đến tất cả các cấp công đoàn trong hệ thống với chủ đề: “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thi đua xây dựng văn hóa công sở và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2020, nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức trao 6 Cờ thi đua, 3 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 9 tập thể và trao Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 14 tập thể.

Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cũng vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hà)

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” với chủ đề “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” và tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người lao động đều được vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao hơn 300 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng và một túi quà Tết./.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cong-doan-vov-nhan-co-thi-dua-xuat-sac-nam-2020-834019.vov