Thung lũng công nghệ Silicon sẽ không còn tự do hóa thương mại?

Là người đứng đầu của công ty có giá trị nhất thế giới, CEO của Apple - Tim Cook cũng đồng tình rằng Silicon Valley đã đến lúc cần các quy định.

Từ trước tới nay, thung lũng Silicon – Silicon Valley luôn được đánh giá là nơi tự do để “phát triển nhanh và phá vỡ mọi thứ”. Tuy nhiên, qua thời gian, tất cả sự tự do này vẫn cần phải có khuôn khổ nhất định. Cũng theo Giám đốc điều hành đương nhiệm của Apple – Tim Cook, các luật lệ với nền công nghiệp công nghệ là điều “không thể tránh khỏi”.

CEO Apple - Tim Cook.

Hiện tại, một trong những vấn đề lớn của Silicon Valley là các “ông trùm” công nghệ như Apple, Facebook và Google đang cạnh tranh mạnh mẽ để định hình vai trò của mình trong xã hội hiện nay. Bằng việc cung cấp các thiết bị và dịch vụ cho người dùng, các công ty này có sức ảnh hưởng tới cả cách truy cập tin tức và chậm chí tương tác tới các vấn đề chính trị.

Mạng xã hội Facebook đang có sức ảnh hưởng rất lớn tới người dùng.

Do đó, các công ty này buộc phải tính toán để nâng cao sức mạnh của mình. Thực tế cho thấy, “Nhà Táo” đã phải trực tiếp đối chọi với FBI để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong thời gian khủng bố; Google cũng phải trả lời các câu hỏi về công cụ tìm kiếm kiểm duyệt sẽ hoạt động ở Trung Quốc và Facebook đã có tác động không nhỏ tới cuộc bầu cử tại Mỹ và Nga.

An Nhiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cong-nghe/thung-lung-cong-nghe-silicon-se-khong-con-tu-do-hoa-thuong-mai-931897.html