76% bệnh nhân Covid-19 triệu chứng kéo dài ở Vũ Hán (Trung Quốc) là các ca bệnh nặng

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay (13/1), chuyên gia Trung Quốc xác nhận kết quả nghiên cứu mới đây liên quan đến 76% bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán vẫn xuất hiện ít nhất một triệu chứng sau khi xuất viện 6 tháng, nhưng cho rằng, đây là các ca bệnh nặng và nguy kịch.

Việc nghiên cứu ảnh hưởng lâu dài của Covid-19, thường được gọi là triệu chứng "Covid kéo dài" đang được các nhà khoa học trên khắp thế giới tiến hành.

Ông Vương Quý Cường, Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Bắc Kinh. (Ảnh tư liệu) Nguồn: china.com.cn.

Ông Vương Quý Cường, Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Bắc Kinh. (Ảnh tư liệu) Nguồn: china.com.cn.

Theo một nghiên cứu công bố hôm 9/1 trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet, 76% bệnh nhân ở Vũ Hán, nơi khởi phát Covid-19 cuối năm 2019, vẫn xuất hiện ít nhất một triệu chứng dù đã xuất viện nửa năm. Công trình này được các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành, do bác sĩ Tào Bân (Cao Bin) thuộc Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật làm chủ nhiệm đề tài và được thực hiện trên 1.700 người bệnh của Bệnh viện Kim Ngân Đàm.

Mệt mỏi, khó ngủ là hai triệu chứng phổ biến nhất, xảy ra lần lượt với 63% và 26% bệnh nhân, 6 tháng sau khi được chẩn đoán nhiễm bệnh. Hơn 1/3 số người bệnh có các vấn đề về chức năng thận. Một số trường hợp có xu hướng tiếp tục bị tổn thương phổi. Bệnh nhân cũng có thể mang các biến chứng tâm lý kéo dài, với 23% người bệnh mắc chứng trầm cảm hoặc lo âu.

Ông Vương Quý Cường, Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Bắc Kinh xác nhận thông tin này, nhưng ông cho rằng, các triệu chứng này chỉ xuất hiện thời gian dài trên các ca bệnh nặng và nguy kịch, đa phần bệnh nhân Covid-19 hiện nay đều hồi phục khá nhanh và không để lại di chứng.

Ông nói: “Bài viết vừa được nhắc tới được tiến hành trong một nhóm người bệnh nhất định. Như chúng ta đã biết, Kim Ngân Đàm là bệnh viện chuyên điều trị các ca bệnh nặng... Đối tượng nghiên cứu là những người tuổi khá cao, từ 47-65 tuổi, trung bình 57 tuổi. Thứ 2 là hơn 70% người bệnh đều phải thở oxy, tức khá nặng. Những đối tượng này cần điều trị thời gian dài hơn. Triệu chứng sau hồi phục cũng kéo dài hơn.”

Được biết, nghiên cứu trên của Trung Quốc là nghiên cứu lớn nhất, thời gian theo dõi dài nhất, nhằm điều tra tác động lâu dài của Covid-19 lên người bệnh. Nghiên cứu tiến hành trên 70% bệnh nhân xuất viện trong giai đoạn từ ngày 7/1/2020 tới ngày 29/5/2020 ở Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/76-benh-nhan-covid-19-trieu-chung-keo-dai-o-vu-han-trung-quoc-la-cac-ca-benh-nang-830429.vov