Thủng lưới 2 lần, Đặng Văn Lâm vẫn được khen 'xuất sắc'

HLV Hoàng Văn Phúc đã dành nhiều lời khen cho thủ thành Đặng Văn Lâm dù Hải Phòng mới phải nhận thất bại 0-2 trước Quảng Nam trong trận đấu vòng 5 V.League tại Lạch Tray tối 15/4.

Đặng Văn Lâm đã chơi tốt nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng hai lần sau các tình huống thiếu ăn ý của hàng phòng ngự. Ảnh: Minh Chiến.

Đối đầu với đương kim vô địch Quảng Nam trên sân nhà, các cầu thủ Hải Phòng đã chủ động tấn công và dồn ép đối phương. Nhưng trong một ngày thi đấu không tốt của hàng công, Hải Phòng không những chẳng tìm được bàn thắng mà còn 2 lần để đối thủ chọc thủng lưới. Thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm vẫn thể hiện phong độ cao nhưng một mình anh là không đủ để giúp Hải Phòng có điểm.

Chia sẻ sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc bên phía đội khách nhận xét: “Văn Lâm đã cản phá xuất sắc các tình huống bóng bổng. Cậu ấy thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn đầu trận. Bàn thắng của Thiago (phút 20) rất khó cản phá vì đấy đã là tình huống dứt điểm thứ 2 liên tiếp. Sau khi có bàn thắng ấy, chúng tôi đã dễ chơi hơn nhiều. Chúng tôi cũng ngăn chặn được bóng dài của Hải Phòng. Stevens và Fagan chơi ăn ý nhưng Thiago cũng thể hiện rất tốt”.

Ông Phúc cũng cho rằng sức mạnh phòng ngự của Hải Phòng đã giảm đi rất nhiều sau khi chia tay hàng loạt trụ cột như Minh Châu, Khánh Lâm, Ngọc Thịnh: “Sự ra đi của Ngọc Thịnh là tổn thất lớn của đội bóng. Cầu thủ cánh trái Hữu Phúc mới về, chơi trận được, trận không. Trung vệ trụ cột Văn Phú của họ cũng có tuổi rồi, sức bật đã kém đi”.

Về phần mình, HLV Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận đội bóng đã chơi không tốt: “Chúng tôi đã không dứt điểm được các cơ hội. Hàng thủ thì bọc lót chưa tốt. Ở 2 bàn thua, chúng tôi có thể làm tốt hơn”.

Mùa này, Hải Phòng vẫn tiếp tục chiến thuật bóng bổng với bộ đôi ngoại binh Stevens - Fagan. Nhưng sự ra đi của nhiều trụ cột đã khiến lối chơi của đoàn quân đất cảng không còn hiệu quả.

Các ngoại binh chưa đạt phong độ cao nên Hải Phòng không có được bàn thắng trước Quảng Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Hoàng tin rằng đã đến lúc Hải Phòng phải thay đổi: “Nếu chúng tôi chơi bóng dài mãi, các đội khác sẽ bắt được. Chuyền dài nhiều thì đối phương sẽ bố trí số đông ở hàng thủ, tranh chấp như vậy thì rất khó. Hôm nay, Hải Phòng chỉ chuyền dài nhiều vào 5 phút cuối khi chúng tôi đã thua”.

Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam cũng khẳng định ông sẽ trao thêm cơ hội cho tiền vệ tới từ HAGL Lương Hoàng Nam. Cầu thủ nhỏ con này đã chơi khá hay khi được tung vào sân trước Quảng Nam. Mùa này, Hoàng Nam chưa được trọng dụng và có rất ít cơ hội vào sân.

Mùa này, Hải Phòng cũng mới có nhà tài trợ là tập đoàn điện máy Asanzo. Dù vậy, thành tích của Hải Phòng chưa tốt như kỳ vọng. Ông Hoàng cho biết tình hình kinh tế của đội bóng đã khá hơn nhiều từ khi có tài trợ mới. Ông khẳng định các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết mình trong thời gian tới để đáp lại sự tin tưởng của nhà tài trợ Asanzo.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thung-luoi-2-lan-dang-van-lam-van-duoc-khen-xuat-sac-post834690.html